Hội Nhà báo Quảng Ninh Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 24/6, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, ông Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, chính quyền cũng như Chủ tịch Hội Nhà báo 6 tỉnh thành lân cận.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trí tuệ, xây dựng Hội Nhà báo trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả vì Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh” cho Hội Nhà báo tỉnh.

Đại hội Hội Nhà báo Quảng Ninh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) có trên 400 hội viên chính thức, trong đó có 327 hội viên đang sinh hoạt tại 6 Chi hội. Trong đó có 21 hội viên ở Chi hội Nhà báo các cơ quan thường trú vừa được củng cố theo tinh thần chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo hoạt động trên địa bàn nào, sinh hoạt với địa phương ấy.

Đại hội Hội Nhà báo Quảng Ninh khóa VIII (2019-2024) có trên 400 hội viên sinh hoạt ở 6 Chi hội, liên Chi hội, câu lạc bộ nhà báo cao tuổi tham dự.

Hội Nhà báo Quảng Ninh có nét mới so với các hội bạn, đó là, tỉnh đã hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của địa phương thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh theo mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện. Trên tinh thần cải cách hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy sự nghiệp, đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí truyền thông thế giới và nhu cầu thông tin của công chúng.

Ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bức trướng của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo Quảng Ninh.

5 năm qua, Hội Nhà báo Quảng Ninh luôn tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng. Năm 2015 - 2018, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì xét, tham mưu cho tỉnh trao Giải Báo chí tỉnh cho 273 tác giả, nhóm tác phẩm; chủ trì xét chọn hơn 100 tác phẩm dự thi Giải Báo chí quốc gia. Đã có 5 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia trong nhiệm kỳ, trong đó có 2 nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải A.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp hội. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, trọng tâm là: Xây dựng tổ chức Hội hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động Hội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới phát triển tỉnh Quảng Ninh; thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo… Để hoàn thành mục tiêu trên, Đại hội xác định 12 nhiệm vụ, 8 giải pháp chủ yếu. Trong đó đạo đức nhà báo, xây dựng nhân cách và chuyên môn theo phương châm “bút sắc lòng trong”; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đóng góp của Hội Nhà báo Quảng Ninh; cơ quan truyền thông báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương, ngành, địa phương thường trú trên địa bàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội Nhà báo Quảng Ninh đã không ngừng trưởng thành, phát triển, đồng hành với tỉnh trong việc duy trì và giữ vững đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông cũng đề nghị: “Mỗi nhà báo chân chính, cách mạng phải xây dựng cho mình tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái bảo thủ, lạc hậu trì trệ, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, tính định hướng dư luận; thẳng thắn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nhất là trên không gian mạng; đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực” .

Ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo Quảng Ninh làm tốt công tác xây dựng hội, quán triệt tinh thần xây dựng đạo đức nhà báo cách mạng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Những kết quả mà Hội Nhà báo Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 là rất đáng biểu dương. Hội Nhà báo Quảng Ninh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ chính quyền địa phương”.

Đại hội, đã bầu 13 hội viên vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Quảng Ninh khóa mới (khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Đại hội, đã bầu 13 hội viên vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Quảng Ninh khóa mới ( khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024). Ông Mai Vũ Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Các ông/bà: Đỗ Ngọc Hà, Bùi Thị Thu Hương được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo Quảng Ninh khóa VIII do ông Đỗ Ngọc Hà làm Trưởng ban. Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

PV

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hoi-nha-bao-quang-ninh-dai-hoi-lan-thu-viii-nhiem-ky-2019-2024.html