Hội người Việt Nam tại Séc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 22/10 tại thủ đô Praha, Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Vojtech Filip, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, các Đại sứ Việt Nam tại Séc, Ba Lan, Áo, Slovakia, Hungary, Hy Lạp, cùng đại diện các tổ chức hội đoàn và 400 đại biểu Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong báo cáo tổng kết trình bày tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhiệm kỳ 2016-2019 khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Séc luôn đoàn kết, cùng nhau vượt khó, ổn định cuộc sống để phát triển và hòa nhập vào xã hội Séc. Kể từ khi được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Séc năm 2013, người Việt Nam tại đây luôn được đánh giá là một dân tộc mẫu mực trong hội nhập, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nước sở tại.

Trong thời gian qua, hội đã tích cực tổ chức và tham gia nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại để góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực Việt Nam, nâng cao vai trò và vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Rất nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng như Lễ giỗ tổ các Vua Hùng, cuộc thi Áo dài phu nhân toàn châu Âu, Tôi yêu tiếng nước tôi….được tổ chức, không chỉ thu hút sự tham gia đông đảo của người Việt tại Séc mà còn có sức lan tỏa ra châu Âu, thế giới và Việt Nam.

400 đại biểu được lựa chọn từ khắp các chi hội trên toàn quốc tham dự Đại hội.

Ban chấp hành mới gồm 98 người ra mắt Đại hội.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Ngoài ra, hội luôn quan tâm tới việc dạy và học tiếng Việt, khuyến khích các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba tìm hiểu văn hóa Việt, khích lệ động viên các cháu có thành tích cao trong nghiên cứu, học tập. Bên cạnh đó, hội còn tạo điều kiện, kết nối, giao lưu giữa những người làm công tác khoa học, nâng cao tỉ lệ trí thức trong cộng đồng, đồng thời hưởng ứng tích cực cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và các hoạt động thiện nguyện hướng về quê nhà.

Tại đại hội, đại diện một số hội đoàn đã đọc tham luận, nêu bật thành công, bài học kinh nghiệm và nêu đề xuất phát triển công tác hội đoàn, trong đó có vai trò và đóng góp của các hội đồng hương, các chi hội người Việt, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở cơ sở…. nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.

Trao đổi với phóng viên thường trú Đài TNVN (VOV) tại Praha, ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ghi nhận hiệu quả mô hình tổ chức bài bản, chặt chẽ từ trung ương tới các tỉnh, thành phố, của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

“Hiện nay Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc có tới 80 hội, đoàn khác nhau, và điều làm tôi ấn tượng là 80 hội, đoàn ấy đã biết liên kết, gắn bó sống dưới một mái nhà chung. Chính cái liên kết kết ấy đã góp phần củng cố tiếng nói, vị thế của người Việt Nam chúng ta tại Cộng hòa Séc. Họi có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước, và nếu nói về những hoạt động đóng góp, từ thiện thì tôi nghĩ Séc là một trong những địa bàn tiêu biểu”.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 98 người, và ông Nguyễn Duy Nhiên được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2019-2024. Trả lời câu hỏi của phóng viên về phương hướng, nhiệm vụ chính sắp tới của hội, ông Nhiên cho biết ngoài thường xuyên duy trì các hoạt động cộng đồng, hội rất chú trọng tới chất lượng của quá trình hội nhập.

“Vấn đề bây giờ đặt ra với Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc bây giờ là hội nhập sâu rộng và chất lượng; đặc biệt là sự giao thoa văn hóa của hai dân tộc Séc-Việt chưa đáp ứng được mức độ cao cho hội nhập. Hơn nữa, hội phải tích cực nhiều hơn để kêu gọi đầu tư kể cả từ Việt Nam sang Séc và Séc sang Việt Nam. Đây là hai điều mà tôi cho là mục tiêu lớn nhất để có thể hội nhập sâu rộng được, và đặc biệt là được chính phủ, và nhân dân Séc coi là một dân tộc mẫu mực trong các dân tộc khác của Cộng hòa Séc”.

Trao tặng Bằng Khen của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho lãnh Đại hội.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Hoàng Đình Thắng, nguyên Chủ tịch hội.

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ.

Sau Đại hội đã diễn ra Lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập hội và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong hơn 20 năm qua, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác bảo hộ công dân, và công tác cộng đồng, luôn tin tưởng đồng bào ta dù sinh sống ở đâu cũng luôn phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng mong rằng cộng đồng người Việt Nam tại Séc luôn chấp hành luật pháp nước sở tại, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia nhiều hơn nữa cho công cuộc kiến thiết nước nhà, là cầu nối và tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Chúc mừng thành tích của Hội người Việt Nam tại Séc, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Vojtech Filip cảm ơn ban lãnh hội đã nỗ lực xây dựng một cộng đồng được chính giới Séc công nhận về mặt pháp lý, đang hội nhập mạnh mẽ vào xã hội Séc, đồng thời mong muốn hội tiếp tục phát triển, là sứ giả gắn kết cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thay mặt Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, và cá nhân ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, do có những đóng góp xuất sắc vào việc hình thành và phát triển hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ ngoại giao, Ủy ban nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, cũng đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc vào công tác cộng đồng, gắn kết hội đoàn, và hướng về quê hương, đất nước./.

Hữu Bình, Văn Huy/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/hoi-nguoi-viet-nam-tai-sec-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-970071.vov