Hội Người cao tuổi Kim Sơn: Gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua

Nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) phường Kim Sơn (TX Đông Triều) gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình. Qua đó đóng góp thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tuyến đường vành đai khu dân cư Nhuệ Hổ (phường Kim Sơn, TX Đông Triều) do Chi hội NCT đảm nhận quản lý.

Tuyến đường vành đai khu dân cư Nhuệ Hổ (phường Kim Sơn, TX Đông Triều) do Chi hội NCT đảm nhận quản lý.

Hội NCT phường Kim Sơn hiện có 1.198 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội với 23 tổ hội. Ông Lê Thế Cự, Chủ tịch Hội NCT phường Kim Sơn, cho biết: Với tinh thần “tuổi cao gương sáng” nhiều hội viên NCT đã đảm nhận những công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe, khả năng, kinh nghiệm của bản thân. Nhờ đó, nhiều phong trào hội viên NCT tham gia đã phát huy hiệu quả, như xây dựng đời sống văn hóa; toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”...

Có mặt tại khu dân cư Nhuệ Hổ vào một ngày đầu tháng 3 vừa qua, chúng tôi ngỡ ngàng bởi những con đường trong khu kiên cố, sạch sẽ, hai bên là hàng hoa nở với sắc màu sắc rực rỡ.

Ông Lê Xuân Tuyên, Chi hội trưởng Chi hội NCT khu dân cư Nhuệ Hổ, cho biết: Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” năm 2017, Chi hội được cấp ủy giao trọng trách đảm nhận quản lý tuyến đường vành đai khu dân cư có chiều dài 1km.

Trước đây tuyến đường này hai bên cỏ mọc um tùm, nhiều đoạn đường bị nứt, gãy, rãnh thoát nước nhiều rác thải, nước không thoát được gây ô nhiễm môi trường. Từ khi đảm nhận tuyến đường này, Chi hội đã vận động các nguồn được 20 triệu đồng để chỉnh trang lề đường...

Các hội viên còn tham gia dọn rác thải, trồng, chăm sóc hoa tại các tuyến đường khác, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; tuyên truyền vận động người dân, học sinh giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành Luật giao thông, xây dựng tổ dân, khu phố không rác thải. Nhờ vậy, nhiều năm qua, Nhuệ Hổ luôn được xếp khu dân cư văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

Hội viên NCT Khu dân cư Nhuệ Hổ (phường Kim Sơn) tham gia dọn vệ sinh môi trường tuyến đường trục chính khu dân cư.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, NCT đã tích cực vận động tuyên truyền con cháu, người dân chung tay hiến đất, góp công, giải phóng mặt bằng dự án, chỉnh trang đô thị.

Đến nay, Hội NCT phường đã đóng góp xây dựng, sửa chữa 13 công trình đô thị, 7 công trình nội đồng, tổng trị giá 7,6 tỷ đồng. Trong đó, vận động 18 hộ hiến trên 400m2 đất, dỡ phá 116m tường rào; 90 hộ tháo dỡ mái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, dỡ 167 biển quảng cáo sai quy định...

Trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Hội NCT phường đã triển khai hiệu quả các phong trào tại các khu dân cư, tổ dân cư.

Đến nay toàn phường có 10 CLB với 171 hội viên tham gia trong các lĩnh vực thơ, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, CLB liên thế hệ giúp nhau. Tiêu biểu là CLB Dưỡng sinh NCT Khu dân cư Kim Sen (thành lập năm 2019 với 30 hội viên).

Bà Vũ Thị Mùi, Chủ nhiệm CLB, cho biết: Tiền thân của CLB là tổ văn nghệ khu dân cư. Thấy phong trào dưỡng sinh phát triển, phù hợp với NCT, tôi đã vận động các hội viên tham gia thành lập CLB Dưỡng sinh NCT. CLB vận động các nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của hội viên để mua sắm trang phục, thiết bị phục vụ cho hoạt động CLB, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa gắn kết giữa các hội viên.

Hội NCT phường quan tâm, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, trên địa bàn phường, 100% NCT không thuộc diện hộ nghèo.

Bà Phạm Thị Toan, Phó Ban Đại diện Hội NCT TX Đông Triều, đánh giá: Nhiều năm qua, Hội NCT phường Kim Sơn luôn là đơn vị đứng tốp đầu trong phong trào thi đua Hội NCT thị xã. Các chỉ tiêu cấp trên giao được Hội NCT phường hoàn thành xuất sắc. Hội NCT phường Kim Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014-2019.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/hoi-nguoi-cao-tuoi-kim-son-guong-mau-di-dau-trong-phong-trao-thi-dua-2473755/