Hội ngộ và sẻ chia kinh nghiệm dạy học tại thành phố Vũng Tàu

Cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết hợp với Microsoft Việt Nam đã tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Ngày 13/7, tại Trường Trung học cơ sở Duy Tân, thành phố Vũng Tàu; Cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết hợp với sự hỗ trợ của Microsoft Việt Nam tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; sẻ chia kinh nghiệm dạy học STEM; chia sẻ sử dụng Office 365 trong giảng dạy.

Từ trái sang phải, các cô giáo Nguyễn Hồng Minh, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Vân, Nguyễn Thị Diến, Diệu Dương, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Thanh Nam- thành viên của nhóm MIE Experts Việt Nam

Từ trái sang phải, các cô giáo Nguyễn Hồng Minh, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Vân, Nguyễn Thị Diến, Diệu Dương, Nguyễn Thị Thúy, Ngô Thanh Nam- thành viên của nhóm MIE Experts Việt Nam

Hơn 100 giáo viên đến từ các địa phương trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự.

Buổi hội thảo hoàn toàn miễn phí, được tổ chức bởi sự thúc đẩy muốn đóng góp cho ngành giáo dục; giúp đỡ giáo viên tiếp cận với phương pháp dạy học hiện đại; áp dụng công nghệ thông tin, khai thác mọi nguồn lực phục vụ dạy học của các thành viên Cộng đồng giáo viên sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, MIE Experts Việt Nam.

Với phương pháp dạy sinh động, báo cáo viên đã cuốn hút giáo viên tham gia vào bài giảng, chủ động tương tác.

Giáo viên tham gia, chủ động hỏi, trao đổi với báo cáo viên về các vấn đề mình quan tâm, muốn học hỏi. Các báo cáo viên tận tình, tận tâm chỉ bảo, trao đổi.

Với phân tích, chứng minh, các báo cáo viên đã truyền niềm tin, nhiệt huyết áp dụng công nghệ, sẵn sàng đổi mới, tiệm cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến, thành công sẽ đến với bạn.

Cô Phan Minh chia sẻ: “Tuyệt vời thầy ạ. Buổi học đã thay đổi em rất nhiều. Em hiểu hơn về các phương pháp dạy học, đặc biệt là áp dụng trong dạy ngoại ngữ và thiết kế dạy STEM.

Hội thảo tổ chức sinh động, vui vẻ, gần gũi, thân thiện, nhiệt tình, tận tâm.

Trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có trải nghiệm như thế này, giáo viên mới thấy được, học được, dễ áp dụng vào dạy học.

Em chân thành cảm ơn các cô, thầy báo cáo viên, cảm ơn Microsoft Việt Nam”.

Thật cảm ơn, thầy, cô giáo thành viên của nhóm MIE Experts Việt Nam, Microsoft Việt Nam.

Giáo dục Việt Nam đang cần, cần lắm những chương trình sẻ chia như thế này.

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoi-ngo-va-se-chia-kinh-nghiem-day-hoc-tai-thanh-pho-vung-tau-post200424.gd