Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 36: Tập hợp các kỷ lục gia tiêu biểu của miền Bắc

Trong khuôn khổ chương trình, các Kỷ lục gia được giao lưu và chia sẻ về kỷ lục của mình tới đông đảo quan khách và cộng đồng kỷ lục.

Tiếp nối truyền thống của 35 lần Hội ngộ Kỷ lục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay (17/11) tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 36 - Gặp mặt các kỷ lục Gia tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Sự kiện do Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam giao cho ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Trưởng Văn phòng Đại diện Phát triển Kỷ lục Miền Bắc tổ chức.

Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng bộ Nội Vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục Gia Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình có ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng bộ Nội Vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục Gia Việt Nam; ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Ngoài ra, còn có các thành viên trong Thường trực Hội đồng tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng một số đơn vị, cá nhân là những Kỷ lục Gia tiêu biểu khu vực phía Bắc.

Phát biểu trong buổi hội ngộ, ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng bộ Nội Vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục Gia Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực và sự sáng tạo của các Kỷ lục gia Miền Bắc, đồng thời cám ơn sự gắn bó và đồng hành của các Kỷ lục gia phía Bắc trong thời gian qua.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (áo trắng) tại buổi giao lưu với các Kỷ lục gia miền Bắc.

Ông Hoàng Thái Tuấn Anh (áo trắng, giữa) - Trưởng Văn phòng Đại diện Phát triển Kỷ lục Miền Bắc chụp ảnh lưu niệm với các Kỷ lục gia.

Ông cũng chia sẻ mong muốn sẽ thắt chặt hơn nữa tình cảm cũng như sự hợp tác, gắn bó giữa Tổ chức Kỷ lục với các Kỷ lục gia trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, các Kỷ lục gia được giao lưu và chia sẻ về kỷ lục của mình tới đông đảo quan khách và cộng đồng kỷ lục.

Đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp gắn kết cộng đồng Kỷ lục Gia khu vực phía Bắc, đồng thời cũng mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác cho các Kỷ lục Gia trong nhiều lĩnh vực.

Sau chương trình này, hàng năm Tổ chức kỷ lục Việt Nam sẽ tổ chức những chương trình Hội ngộ, gặp mặt các Kỷ lục Gia tiêu biểu luân phiên tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Các kỷ lục gia tiêu biểu miền Bắc tại cuộc Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 36.

Cũng trong chương trình này, doanh nhân Nguyễn Văn Dũng, giám đốc Công ty TNHH Tranh Đá Quý Dũng Tân, đơn vị đã đạt Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Châu Á đã đăng cai tổ chức chương trình “Gặp mặt các Kỷ lục Gia tiêu biểu phía Bắc năm 2019” tại Trung tâm vui chơi giải trí Dũng Tân - Thành phố Thái Nguyên.

Cuối chương trình, lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng cộng đồng Kỷ lục gia Miền Bắc đã dùng bữa cơm thân mật, cùng nhau chúc mừng cho sự thành công của chương trình và hẹn gặp lại ở chương trình hội ngộ các Kỷ lục gia tiêu biểu miền bắc vào năm sau.

Nhật Linh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hoi-ngo-ky-luc-gia-viet-nam-lan-thu-36-d82842.html