Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào quý II/2020

Để chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Quảng Ninh dự kiến tổ chức trong quý II/2020, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA Quảng Ninh) đã có buổi gặp gỡ, làm việc với một số tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Hà Nội.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, IPA Quảng Ninh chủ động tổ chức làm việc với các tổ chức có chức năng xúc tiến thương mại của nước ngoài để trao đổi, thúc đẩy thu hút đầu tư vào Quảng Ninh. Thông qua hoạt động này, IPA Quảng Ninh có thể hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tiến hành hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối và tìm kiếm các nhà đầu tư thứ cấp có hiệu quả.

IPA Quảng Ninh làm việc với các đại diện của JETRO Hà Nội

IPA Quảng Ninh làm việc với các đại diện của JETRO Hà Nội

Cụ thể, trong ngày 4/2, IPA Quảng Ninh đã làm việc với 3 tổ chức lớn là: Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Vietnam), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO Hà Nội). Điểm nổi bật của năm nay là có sự tham gia của đại diện nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (Công ty CP KCN Deep C) nhằm tạo sự kết nối trực tiếp giữa các tổ chức xúc tiến đầu tư của nước ngoài đến với các khu công nghiệp - đích đến của các nhà đầu tư thứ cấp.

Năm 2020 đánh dấu mốc 7 năm quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa IPA Quảng Ninh và JETRO Hà Nội trong việc phối hợp, triển khai các nội dung của chương trình hợp tác Nhật Bản - Quảng Ninh tầm nhìn 30 năm. Tại buổi gặp giữa IPA Quảng Ninh với JETRO Hà Nội, hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Quảng Ninh. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả cụ thể đánh dấu nỗ lực, thành quả hợp tác tích cực của hai bên và các cơ quan, đơn vị liên quan của Quảng Ninh và Nhật Bản trong 7 năm qua. Ông Nakajima Takeo - Trưởng đại diện JETRO Hà Nội - ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức các buổi làm việc của IPA Quảng Ninh giúp hai bên trao đổi thông tin kịp thời về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như xu hướng đầu tư, nguyện vọng đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Hai bên tin tưởng rằng, trong năm 2020 và các năm tiếp theo, tỉnh Quảng Ninh chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để đón nhận làn sóng FDI nói chung và FDI từ Nhật Bản nói riêng.

Cũng trong ngày, IPA Quảng Ninh đã có cuộc gặp gỡ với EuroCham Vietnam. Tại buổi gặp, ông Ywert Visser, Phó Chủ tịch EuroCham Vietnam cũng đánh giá cao những chuyển động tích cực của tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây về phát triển hạ tầng đặc biệt là hạ tầng các khu công nghiệp, gắn với công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Ywert Visser cũng tham vấn cho tỉnh về việc cần phải chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn lao động, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đảm bảo nguồn cung năng lượng, chú trọng phát triển bền vững để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư châu Âu.

EuroCham Vietnam đã đánh giá cao những chuyển động tích cực của tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây

Theo đại diện EuroCham, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - EU đang được thúc đẩy bởi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sắp sửa có hiệu lực, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, điều này thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp từ châu Âu đối với môi trường đầu tư, cơ hội kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Còn tại buổi tiếp với KOTRA Hà Nội, ông Wohn Jun Young - Phó Tổng giám đốc KOTRA Hà Nội - đã ghi nhận những cố gắng của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc duy trì vị trí đứng đầu bảng xếp hạng PCI Việt Nam trong 02 năm gần nhất. Đồng thời đưa ra những khuyến nghị cho IPA Quảng Ninh về công tác tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư chuyên sâu dành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, cũng như đề xuất với tỉnh trong việc mời gọi các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với Quảng Ninh như: Sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo (đóng tàu, chế tạo máy móc, thiết bị…) với các dự án thân thiện môi trường, đảm bảo yếu tố công nghệ và kỹ năng quản lý tiên tiến, hiện đại.

Trong năm 2020, phía KOTRA sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ IPA Quảng Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc tham dự các sự kiện, hội thảo do tỉnh tổ chức.

Tiến Dũng (theo IPA Quảng Ninh)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-nhat-ban-vao-quang-ninh-du-kien-to-chuc-vao-quy-ii2020-132273.html