Hội nghị WTA mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho tỉnh Bình Dương

Đăng cai tổ chức sự kiện WTA 2018 giúp tỉnh Bình Dương tiếp cận các công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển; nâng cao năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, qua đó quảng bá thương hiệu Bình Dương với các đối tác quốc tế, giới thiệu về tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng thông tin tại buổi họp báo.

Ngày 5/10, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về các sự kiện Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới tại Bình Dương (WTA 2018).

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết: Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Thành phố thông minh Bình Dương”, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, hiện đại và phát triển bền vững, tháng 3/2018, Bình Dương đã ký kết Bản ghi nhớ với Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) về việc đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA tại tỉnh Bình Dương. Tháng 8/2018, Bình Dương là tỉnh đầu tiên của Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTA.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Phiên họp lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA, Hội chợ Công nghệ cao và Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo toàn cầu năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày 10 - 13/10/2018 với chủ đề “Thành phố thông minh - Động lực đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững”. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng kỷ niệm 20 năm thành lập WTA; thiết lập tầm nhìn mới cho hoạt động thập niên tiếp theo của WTA; đồng thời thiết lập các hoạt động trao đổi, hợp tác toàn cầu về khoa học công nghệ giữa các thành viên WTA.

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của các đại biểu là thành viên Chính phủ, học giả, nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp của 48 quốc gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các đô thị khoa học bền vững và quản trị các thành phố khoa học trên thế giới, giúp các địa phương tiếp cận các công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển, nâng cao năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Các nội dung WTA 2018 sẽ được thực hiện xuyên suốt trong 3 ngày, từ ngày 10 - 12/10, tại Trung tâm hội nghị và triển lãm – TP mới Bình Dương và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Riêng lễ khai mạc tuyên bố khai mạc chung cho các sự kiện WTA 2018 diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 11/10; Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 12/10.

Họp báo thông tin về các sự kiện Hội nghị lần thứ 11 của

Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới tại Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, việc tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức sự kiện WTA 2018 sẽ giúp tỉnh Bình Dương tiếp cận các công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển; nâng cao năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ góp phần thực hiện “Đề án Thành phố thông minh Bình Dương”, cũng qua đó quảng bá thương hiệu Bình Dương với các đối tác quốc tế, giới thiệu về tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn mang tầm quốc tế, Bình Dương rất quyết tâm để tổ chức thành công sự kiện nhằm nâng vị thế của tỉnh lên tầm quốc tế. Đến thời điểm này, Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ các công việc sẵn sàng tổ chức các sự kiện WTA 2018./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/hoi-nghi-wta-mo-ra-nhieu-co-hoi-hop-tac-cho-tinh-binh-duong-500335.html