Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp quốc tế Đà Nẵng 2018: Đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 29-6 tới đây, sự kiện khởi nghiệp quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung sẽ được diễn ra tại TP Đà Nẵng, thu hút 2.000 'nhà khởi nghiệp' của Việt Nam và quốc tế. Báo Công an TP Đà Nẵng xin giới thiệu một số nét cơ bản về Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp quốc tế Đà Nẵng (SURF) để bạn đọc, nhất là các bạn trẻ có khát khao khởi nghiệp cùng tham khảo.

Ông Võ Duy Khương - Chủ tịch DNES (thứ 3 từ trái qua) tham quan một gian hàng trưng bày tại SURF 2017. Ảnh: DNES

SURF là sự kiện thường niên do Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức, quy tụ các dự án khởi nghiệp, các nhà đầu tư, đối tác và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Đây còn là cơ hội vàng cho “nhà khởi nghiệp” học hỏi, rèn luyện và tích lũy nguồn lực. Biểu tượng của SURF là chú cá chuồn bay trên ngọn sóng. Giải thích về điều này, ông Võ Duy Khương- Chủ tịch DNES, cho biết: “Chúng tôi chọn biểu tượng cho khởi nghiệp Đà Nẵng là con cá chuồn, loài cá có những đặc tính tượng trưng cho tinh thần khởi nghiệp: làm cùng nhau, cùng đi, cùng bay, cùng lướt sóng khởi nghiệp. Chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm biến Đà Nẵng thành một thành phố đổi mới sáng tạo trong thời gian tới”.

Chủ đề chung được lựa chọn cho SURF 2018 là “Vốn của khởi nghiệp”, các hoạt động triển lãm, hội nghị, hội thảo và các cuộc tranh tài khởi nghiệp xoay quanh 5 loại vốn quan trọng, gồm: Vốn tài chính, Vốn nhân sự; Vốn xã hội, Vốn bản địa và Vốn công nghệ. Với thông điệp “Kết nối những con sóng”, SURF 2018 muốn tạo ra những sự kết nối cho các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp, từ đó mở ra hàng loạt cơ hội hấp dẫn mới dành cho các startup: vốn đầu tư, nguồn nhân lực, hợp tác kinh doanh, quảng bá sản phẩm, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp. Trong đó, có 30 diễn giả danh tiếng và hơn 300 lập trình viên hàng đầu khu vực.

Như những năm trước, điểm nổi bật của SURF 2018 là chương trình hội nghị và triển lãm khởi nghiệp đặc biệt duy nhất trong năm để qua đó tìm hiểu, kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu của địa phương và quốc tế. Triển lãm khởi nghiệp 2018 có hơn 70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm và dự án của các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế được trưng bày và kết nối với cộng đồng.

Điểm nhấn của SURF 2018 là cuộc thi thuyết trình dự án khởi nghiệp với 6 dự án tiềm năng được trình bày để đạt được giải thưởng lên tới 100 triệu đồng chọn dự án xuất sắc nhất. SURF còn là cơ hội vàng để kết nối, giao lưu với hơn 50 chuyên gia, diễn giả hàng đầu về khởi nghiệp và kinh doanh, công nghệ. Đồng thời đây còn là cơ hội để các startup cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ và khởi nghiệp qua các phần trao đổi, thảo luận, diễn thuyết.

Qua 2 “mùa sóng” 2016-2017, có thể thấy số lượng và chất lượng các startup tham gia tăng dần qua các năm. SURF thực sự đã mang đến cho các dự án khởi nghiệp một cơ hội tìm kiếm những lợi ích thiết thực, được đào tạo và huấn luyện với các chuyên gia, được gặp gỡ và kết nối nhà đầu tư và nhà tư vấn, được hỗ trợ truyền thông và kết nối quảng bá dự án... Ngoài ra, SURF còn có các hoạt động đa dạng khác nhằm tăng cường tạo ra sự kết nối và tối ưu các nguồn lực cũng là những trải nghiệm hấp dẫn và đặc sắc mà SURF mang đến cho cộng đồng startup.

QUANG PHÚC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_191461_hoi-nghi-va-trien-lam-khoi-nghiep-quoc-te-da-nang-2018-dat-muc-tieu-xay-dung-da-nang-thanh-trung-tam-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao.aspx