Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp HATCH! FAIR

HATCH! FAIR, triển lãm và Hội nghị khởi nghiệp thường niên mang tầm quốc tế. Với tên gọi chính thức 'HATCH! FAIR the Fifth', Hội nghị lần này đã đánh dấu mốc 5 năm có mặt tại Việt Nam.

Sau thành công của hai Hội nghị khởi nghiệp tại Hà Nội (23/09) và Đà Nẵng (07/10), sự kiện chính trong chuỗi Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp HATCH! FAIR tại TP.HCM đã diễn ra trong hai ngày 27-28/10 với nội dung khởi nghiệp thiết kế riêng cho khu vực TP, triển lãm công nghệ lớn nhất tại Việt Nam. Đây là chương trình diễn ra trong khuôn khổ “Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh 2017”

“HATCH! FAIR the Fifth” là chương trình được tổ chức bởi HATCH! PROGRAM - tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam với mục tiêu quảng bá và kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp trên toàn thế giới tới Việt Nam.

Chương trình tổ chức với mục đích đưa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đến gần bạn bè quốc tế hơn, cùng học hỏi giao lưu về công nghệ cũng như chia sẻ các kinh nghiệm điều hành dự án, phát triển bền vững, thúc đẩy quảng bá bảo vệ môi trường, văn hóa và nữ lãnh đạo.

Với sự tham gia của hơn 120 Cty khởi nghiệp có nền tảng công nghệ và vòng chung kết chuỗi cuộc thi khởi nghiệp của HATCH! (Competition Series 2017), nơi tranh tài của gần 40 Cty khởi nghiệp và ý tưởng kinh doanh xuất sắc nhất để có cơ hội nhận được giải thưởng bao gồm tiền mặt, vốn đầu tư phi cổ phần cùng với chương trình tư vấn và ươm mầm khởi nghiệp từ HATCH! và đối tác.

“Hành trình vừa qua của HATCH! tự hào không chỉ riêng nhóm sáng lập, thành viên mà còn với các đối tác. Vào năm 2012, sự kiện đầu tiên của chúng tôi chỉ có khoảng 10 người tới tham dự. Năm 2013 là 700 người, và trong năm thứ 5 hơn 1.500 người trong 2 ngày, đến từ những hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và ngoài nước, quan tâm theo dõi câu chuyện của chúng tôi tại 3 sân khấu với những góc nhìn chưa kể và bài học kinh nghiệm từ hơn 50 nhà lãnh đạo chính và diễn giả có tầm ảnh hưởng từ nhiều quốc gia và nền kinh tế hàng đầu.

Đồng thời, trong 5 năm qua, HATCH! cùng với những đối tác trong và ngoài nước đã thu hút hơn 10,000 người tham dự các sự kiện của mình, hỗ trợ hơn 200 Cty trong việc mở rộng mạng lưới, cố vấn kinh doanh, tìm kiếm cơ hội quốc tế và đầu tư”, anh Phạm Quốc Đạt - sáng lập viên và Giám đốc HATCH! VENTURES, Ban tổ chức sự kiện HATCH! FAIR the Fifth chia sẻ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đổi mới sáng tạo vì phát triển xã hội, bà Caitlin Wiesen - Giám đốc quốc gia của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam nhấn mạnh: “Để có thể phát huy tiềm năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cần chú trọng đến việc tạo cơ hội và thúc đẩy vai trò tiên phong của những doanh nghiệp đã đưa phát triển xã hội và bảo vệ môi trường vào chính chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của họ. Tại Việt Nam, UNDP đang phối hợp với HATCH! và các đối tác thực hiện chương trình tăng tốc khởi nghiệp cho những doanh nghiệp nghiệp này và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có tác động tích cực đến cộng đồng”.

Tại Hội nghị các chuyên gia, nhà sáng lập những startup công nghệ tiêu biểu cùng các nhà đầu tư và đại diện Quỹ như Yinglan Tan (Insignia Ventures), Peter Huỳnh (Qualgro VC), Vicky Lay (Artesian Capital Management, Erica Warp (EMOTIV), Trúc Nguyễn (VPBank Securities) và 10 diễn giả khác sẽ chia sẻ kiến thức và dự đoán về những xu hướng công nghệ mới nhất của tương lai bao gồm Internet kết nối vạn vật - IoT; Thực tế Ảo Tăng cường – AR; Thiết bị đeo được - Wearable devices cũng như những ứng dụng của chúng trong các hoạt động đầu tư và khởi nghiệp.

Hội nghị cũng là nơi để các nhà lãnh đạo, doanh nhân hàng đầu từ nhiều lĩnh vực bàn luận về tiềm năng phát triển của các startup trên hành trình trở thành những "kì lân" tiếp theo của khởi nghiệp Việt Nam.

Quang cảnh buổi triển lãm tại White Place.

Triển lãm khởi nghiệp HATCH! FAIR the Fifth trưng bày sản phẩm và dịch vụ của hơn 120 doanh nghiệp khởi nghiệp mong muốn phát triển kinh doanh và tìm kiếm đối tác lâu dài trong đó bao gồm các startup công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, các startup từ các vườn ươm, chương trình tăng tốc khởi nghiệp của HATCH cũng như những đơn vị lọt vào vòng chung kết chuỗi cuộc thi khởi nghiệp thường niên tổ chức bởi HATCH! và đối tác như EKID Studio, Airman, TOMO App.

Bên cạnh đó, hoạt động “Match-making: Kết nối đầu tư” cũng sẽ diễn ra nhằm giúp các đại diện quỹ và nhà đầu tư trong nước và quốc tế như Peter Huỳnh (Qualgro VC), Chenoa Farnsworth (Blue Startups LLC), Mark Hon (Business Angel Network South East Asia), Vicky Lay (Artesian Capital Management), và nhiều nhà đầu tư khác đánh giá và hẹn gặp trực tiếp với các khởi nghiệp tham gia triển lãm, từ đó hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp trong nước có thể tận dụng cơ hội gọi vốn và tìm kiếm tiềm năng phát triển sang thị trường nước ngoài.

Bùi Hiền

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/hoi-nghi-va-trien-lam-khoi-nghiep-hatch-fair.html