Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14

Ngày 5-11, tại Hà Nội, Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14 (ANCM-14) theo hình thức trực tuyến, với chủ đề 'Hợp tác hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng'. Chuẩn Ðô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tới dự tại điểm cầu Hà Nội, có Tùy viên Quốc phòng của chín nước ASEAN và Tùy viên Hải quân Thái-lan tại Hà Nội.

Ngày 5-11, tại Hà Nội, Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14 (ANCM-14) theo hình thức trực tuyến, với chủ đề "Hợp tác hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng". Chuẩn Ðô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tới dự tại điểm cầu Hà Nội, có Tùy viên Quốc phòng của chín nước ASEAN và Tùy viên Hải quân Thái-lan tại Hà Nội.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Chuẩn Ðô đốc Trần Thanh Nghiêm cho biết, ANCM đã trở thành một trong những diễn đàn hằng năm quan trọng hàng đầu về hợp tác hải quân trong khu vực. ANCM là nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến, chương trình hợp tác thiết thực của Hải quân các nước ASEAN, là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu góp phần duy trì môi trường biển hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực; đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. Ðồng chí Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh, chủ đề "Hợp tác hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", thể hiện ý tưởng củng cố khối đoàn kết, thống nhất, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Hải quân các nước trong khu vực; nâng cao năng lực thích ứng trước các biến động nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực, tận dụng tốt cơ hội và xử lý hiệu quả các thách thức đặt ra...

Tại hội nghị, Tư lệnh/Trưởng đoàn Hải quân các nước ASEAN và Quân đội nhân dân Lào cùng thảo luận, chia sẻ quan điểm, sáng kiến, chương trình hợp tác, kết nối, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau mà Hải quân các nước ASEAN cùng quan tâm; khả năng phối hợp, hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải của Hải quân các nước ASEAN nói chung.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hoi-nghi-tu-lenh-hai-quan-cac-nuoc-asean-lan-thu-14-623402/