Hội nghị trực tuyến về chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kỳ cải cách Minh Trị Duy Tân

Sáng 14-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến buổi thuyết trình với chủ đề 'Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kỳ cải cách Minh Trị Duy Tân, ý nghĩa và sự tác động đối với sự phát triển của Nhật Bản'. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có ngài Umeda Kunio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức các huyện thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, giáo sư Shinichi Kitaoka, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA đã trực tiếp thuyết trình về “Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kỳ cải cách Minh Trị Duy Tân, ý nghĩa và sự tác động đối với sự phát triển của Nhật Bản”. Chia sẻ những kinh nghiệm từ cuộc cải cách Minh Trị Duy Tân, như: Ổn định bộ máy Nhà nước và chính trị, chính sách đối ngoại; việc xác lập chính quyền Duy Tân, phong trào tự do dân quyền và ban bố Hiến pháp, xác lập chính trị nghị viện; việc hài hòa giữa nền văn hóa của Nhật Bản với những tri thức mới của Phương Tây.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị trực tuyến về “Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kỳ cải cách Minh Trị Duy Tân, ý nghĩa và sự tác động đối với sự phát triển của Nhật Bản” nhằm giúp cán bộ ở Việt Nam có thêm thông tin, kinh nghiệm của Nhật Bản về chính sách phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển của Nhật Bản, liên hệ với các chính sách phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong phát triển đất nước hiện nay.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/kyvohc/new-article.aspx