Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm Tổ công tác Chính phủ

Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt và động viên kịp thời của Thủ tướng Chính phủ cùng sự ủng hộ, đồng thuận của các bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác đã hoạt động tích cực, hiệu quả, tạo ra những thay đổi quan trọng trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính.

5 năm qua, Tổ công tác đã thực hiện 104 cuộc kiểm tra đối với 22 bộ, cơ quan ngang bộ; 2 cơ quan thuộc Chính phủ; 44 địa phương; 12 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và 16 buổi làm việc với các cơ quan, Hiệp hội.

Qua các cuộc kiểm tra tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quán triệt, đôn đốc thực hiện hiệu quả. Các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hiện thực hóa thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống. Nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và nhiều khoảng trống pháp lý, vấn đề tồn tại, bất cập, được dư luận quan tâm, bức xúc liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan địa phương đã được phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý kịp thời.

Điển hình, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,8%, giảm 23,4% so với thời điểm thành lập Tổ công tác. Tỷ lệ đề án chưa trình đến hết tháng 2/2021 chỉ còn 0,5%, bằng 1/4 so với cuối nhiệm kỳ trước (2,26%). Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ với việc giúp cắt giảm 16.200 tỷ đồng/năm chi phí xã hội (theo cách tính của OECD).

Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp đã đưa ra các ý kiến, nêu rõ những nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ đạo trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao các hoạt động của Tổ công tác trong nhiệm kỳ qua. Thủ tướng yêu cầu, nhiệm kỳ mới, Tổ công tác cần chú ý tập trung vào các nhiệm vụ kiểm tra trọng điểm theo Chính phủ định hướng, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng với tinh thần quyết liệt không ngại va chạm, thẳng thắn đưa ra những sai phạm, thiếu sót của các đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ.

Để tiếp tục hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổ công tác cần thay đổi phương pháp, linh hoạt trong cách thức làm việc để phù hợp với thực tiễn chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể.

Tổ công tác cần xác định nhiệm vụ kiểm tra trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm và có các giải pháp hợp lý, thuận tiện không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong công việc. Cần cải cách mô hình hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, bảo đảm hoạt động ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thắt chặt duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-5-nam-to-cong-tac-chinh-phu-2525171/