Hội nghị trực tuyến toàn quân rút kinh nghiệm công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 4-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá khu vực miền Trung tháng 10-2020 với 163 điểm cầu trong toàn quân.

Ngày 4-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá khu vực miền Trung tháng 10-2020 với 163 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian vừa qua tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt cơn bão số 9 đổ bộ với cường độ rất mạnh gây mưa lũ, sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại khu vực các tỉnh miền Trung. Thiên tai đã khiến 235 người chết và mất tích (riêng do bão số 9 là 80 người), trên 201.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái. Sạt lở trên 1,8 triệu mét khối đất, đá. Sơ bộ ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 17.000 tỷ đồng (riêng thiệt hại do bão số 9 gây nên hơn 10.000 tỷ đồng).

Trước tình hình trên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là Quân khu 4, Quân khu 5 huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ giúp đỡ nhân dân, coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và kiến nghị đề xuất, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thời gian qua đã không quản ngại hy sinh gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tư tưởng bộ đội, xây dựng quyết tâm, kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, củng cố doanh trại, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang thiết bị bị hư hỏng do lũ lụt, bổ sung nguồn dự trữ để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục rà soát điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị phương tiện lực lượng theo từng địa bàn đóng quân, từng loại hình thiên tai, tăng cường kiểm tra chủ động di chuyển đơn vị khi có dấu hiệu bất thường, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn rừng núi; phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị lực lượng phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khác sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm, cứu nạn khi có thiên tai bão lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá hệ thống đê, kè, hồ, đập, các vùng hạ du, hồ chứa, xác định vị trí trọng điểm, xung yếu, có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời bổ sung phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước và tính mạng của nhân dân…

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202011/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quan-rut-kinh-nghiem-cong-tac-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-8191872/