Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương

Sáng ngày 22-2-2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Quản Minh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tại điểm cầu Hà Nội tại Hội trường Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và điểm cầu Vụ Địa phương II tại Đà Nẵng, Vụ Địa phương III tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị tập huấn là dịp để toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức Trung ương được trao đổi, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyên môn, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà thực tiễn đang đặt ra.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây được coi là năm trọng tâm, trọng điểm về công tác nhân sự. Quá trình làm việc có những vướng mắc nhưng chậm được tháo gỡ. Thời gian thì có hạn, khối lượng công việc thì ngày càng lớn và đòi hỏi ngày càng cao. Do vậy, buổi tập huấn là cơ hội để toàn thể cơ quan cùng trau dồi kiến thức, giải đáp những vướng mắc và là tiền đề, là bước khởi động để tiếp tục thực hiện các buổi tập huấn chuyên môn với từng nhóm đối tượng cán bộ cụ thể. Buổi tập huấn tập trung vào 3 nhóm vấn đề bao gồm: Hồ sơ và công tác thẩm định nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Một số vấn đề thực hiện đề án thuộc lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải nắm rõ các nguyên tắc của Đảng, nắm chắc cách làm, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề. Vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ cần chú ý trong việc chuyển trọng tâm từ vấn đề lịch sử chính trị sang chính trị hiện nay, nắm gia đình - bản thân thì bản thân là chính, nắm tình hình địch - ta, nội bộ bất mãn chính trị, cơ hội chính trị, trong nước - ngoài nước, bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng… Công tác hồ sơ cần phải được đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính tránh rườm rà, phức tạp. Công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ phải được thực hiện khoa học nhằm phục vụ cho công tác tra cứu, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm. Các văn bản báo cáo phải được trình bày khái quát, ngắn gọn với những vấn đề trọng tâm. Đồng chí nhắc nhở các đơn vị cần tăng cường chủ động trao đổi, lắng nghe, phối hợp, tránh quan liêu trong việc thực hiện những nhiệm vụ chung, đặc biệt trong thời điểm hiện tại liên quan đến công tác nhân sự.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, 3 nhóm vấn đề đã được đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực tiếp phụ trách trình bày ngắn gọn, cụ thể, mang tính trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Dương Mộng Huyền, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức, cán bộ, Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày khái quát về một số vấn đề thực hiện các đề án về tổ chức xây dựng Đảng.

Cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi ý kiến, đưa ra những đề xuất nhằm giải quyết những vướng mắc xuất phát từ thực tiễn, đặc biệt liên quan đến công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao đổi, giải đáp những vướng mắc được nêu tại Hội nghị.

Giải đáp những khó khăn, vướng mắc và phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan và đặc biệt là cán bộ tại các vụ, cục, đơn vị trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác cán bộ cần tiếp tục tập trung cao độ, nghiên cứu theo dõi các nhóm vấn đề để tiếp tục trao đổi, hoàn thiện và tháo gỡ, từ đó, tạo sự nhất quán về phát ngôn trong cơ quan, định hướng, chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến hồ sơ nhân sự, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đồng chí phụ trách địa bàn cần chủ động, sát sao với việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban phụ trách. Thực hiện nghiêm túc và có văn bản chỉ đạo thống nhất về việc dừng bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 từ 31-3-2020. Khi tiếp nhận hồ sơ nhân sự, Vụ Tổng hợp cán bộ, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, các vụ địa bàn và Văn phòng Ban cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, sáng tạo trong việc trao đổi thông tin.

Tin, ảnh: Đỗ Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13615/hoi-nghi-truc-tuyen-tap-huan-nghiep-vu-can-bo-cong-chuc.aspx