Hội nghị tổng kết Năm APEC 2017

Sáng 12/12, tại Nhà khách Chính phủ, đã diễn ra cuộc họp tổng kết của Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 và Tiểu ban Nội dung, Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 phát biểu định hướng cuộc họp. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam.

Hội nghị do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Trưởng ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 và đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung chủ trì.

Tham dự cuộc họp có nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2006 và gần 120 đại biểu, đại diện các bộ, ban, ngành, năm Tiểu ban thường trực của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, toàn bộ thành viên trong Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 và các cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức Năm APEC Việt Nam 2017.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đã kết thúc được một tháng, nhưng dư âm thành công của sự kiện này vẫn còn rất sâu sắc, cả ở trong và ngoài nước.

Tại Lễ tổng kết Năm APEC 2017 ngày 27/11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khẳng định Tuần lễ Cấp cao đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện.

Trong một tháng qua, Lãnh đạo Cấp cao và Ban Thư ký Quốc gia đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ Lãnh đạo, quan chức của các nền kinh tế thành viên APEC và bạn bè quốc tế. Tại Hội nghị Quan chức Cao cấp không chính thức (ISOM) tại Papua New Guinea vừa qua, tất cả thành viên chúc mừng và đánh giá cao thành công toàn diện trên mọi mặt của Tuần lễ Cấp cao và Năm APEC Việt Nam 2017, nhất là về nội dung và văn kiện, trong một năm được coi là đặc biệt khó khăn và nhiều thách thức đối với APEC.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng triển khai kết quả Năm APEC 2017, đại diện Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 nhấn mạnh, trong năm 2017, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 và Tiểu ban Nội dung đã phối hợp với các tiểu ban khác và các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thành công 243 sự kiện APEC tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các kết quả nổi bật là sự tham dự đông đủ và ở cấp cao tại tất cả các hội nghị trong năm, nhất là tại Tuần lễ Cấp cao; sự ủng hộ cao của các thành viên đối với đề xuất chủ đề, các ưu tiên của cả Năm APEC 2017, chương trình nghị sự và các sáng kiến dấu ấn của nước ta; việc các thành viên nhất trí thông qua Tuyên bố Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 29 và sáu văn kiện quan trọng; các chuyến thăm song phương lịch sử cùng nhiều hội đàm, tiếp xúc song phương góp phần đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu; sự tham gia, đóng góp tích cực, chủ động của các doanh nghiệp tại hầu hết các hoạt động của APEC 2017, và công tác tuyên truyền sâu rộng cùng các hoạt động văn hóa phong phú đã góp phần quan trọng vào thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao.

Đại diện các bộ, ban, ngành và các tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đánh giá cao đóng góp của Tiểu ban nội dung, Ban Thư ký Quốc gia APEC vào thành công chung của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao, cũng như những đề xuất thiết thực nhằm phát huy các kết quả của Năm APEC 2017.

Phát biểu tại buổi họp, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nhận định, các kết quả của Năm APEC 2017 đã thể hiện rõ nét sự cơ động, linh hoạt, ứng xử khôn khéo và năng lực đa phương của Việt Nam, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, sự vào cuộc của các doanh nghiệp và địa phương nước ta.

Vấn đề quan trọng tiếp theo là cần làm gì để phát huy những thành quả của Năm APEC, để tận dụng hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đạt được trong APEC phục vụ thiết thực lợi ích của đất nước, tiếp tục thúc đẩy và triển khai các sáng kiến Việt Nam đề xuất.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt biểu dương các cơ quan thành viên Ban Thư ký Quốc gia và Tiểu ban Nội dung, đặc biệt là các bộ chủ trì 4 lĩnh vực ưu tiên và 8 Hội nghị, Đối thoại cấp Bộ trưởng của APEC 2017, cũng như các cơ quan và cá nhân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Ủy ban/nhóm công tác của APEC, đã nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong cả năm 2017, góp phần vào thắng lợi chung của Năm APEC Việt Nam 2017. Thứ trưởng thường trực cũng cảm ơn các học giả, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp đã đồng hành và có nhiều đóng góp tâm huyết và ý nghĩa cho thành công chung.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hoi-nghi-tong-ket-nam-apec-2017-post248010.info