HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XII NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Sáng ngày 13/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ mới.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã cùng với các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh nỗ lực, trách nhiệm cao để đưa hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng thiết thực, sâu sát, phù hợp với nguyện vọng của cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 325 nghị quyết, tổ chức 48 cuộc giám sát, qua đó đặt ra gần 580 kiến nghị đối với các cơ quan liên quan, tổng hợp hơn 920 ý kiến, kiến nghị của cử tri, để từ đó UBND đã chỉ đạo giải quyết hơn 830 kiến nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như một số cuộc giám sát chưa đảm bảo về thời gian, công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đạt hiệu quả chưa cao, một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ qua có nhiều điểm nhấn, đưa ra những quyết định quan trọng về những vấn đề bức thiết của tỉnh, ban hành được nhiều nghị quyết, hoàn thành tốt chức năng giám sát của cơ quan dân cử, giải quyết nhiều vấn đề như môi trường, khai thác khoáng sản, y dược, rừng, đô thị, phát huy vai trò hội đồng nhân dân trong điều hành chung của toàn hệ thống.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh thời gian tới nhiệm vụ quan trọng của HĐND tỉnh Quảng Ngãi là nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng của đại biểu dân cử thông qua thực hiện thật tốt cuộc bẩu cử ĐBQH và HĐND sắp tới, tập trung xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những việc cấp bách, tồn đọng chưa được giải quyết triệt để./.

Nguyễn Hùng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54482