Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2013 - 2017

Chiều ngày 15/12, tại thành phố Huế, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2013 - 2017 và 3 năm triển khai quyết định số 616/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 616/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (giai đoạn 2015-2017). Theo đó, Thủ tướng giao Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức triển lãm tại 48 tỉnh, thành phố chưa tổ chức, gồm: 18/28 tỉnh, thành phố có biển, 14 tỉnh, thành phố có biên giới với các nước láng giềng, 16 tỉnh trong nội địa, 08 Quân khu, 04 Quân đoàn, 05 Vùng Hải quân, 04 vùng Cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư.

Văn nghệ chào mừng.

Sau 3 năm triển khai Quyết định số 616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục tổ chức được 75 cuộc triển lãm tại 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 03 điểm đảo, huyện đảo, 23 đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng kiểm ngư trực thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong giai đoạn 2013-2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với ban,bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị lực lượng vũ trang triển khai công tác thông tin tuyên truyền với những nội dung thiết thực, dưới nhiều hình phong phú; đặc biệt là tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử pháp lý trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, các Quân khu, Quân đoàn, lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Cảnh vệ và kiểm ngư; Triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề “Việt Nam đất nước con người- Nhìn từ biển, đảo” tại nước ngoài…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông còn phối hợp với các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức 70 buổi tập huấn cho gần 20 nghìn người tại 46 tỉnh, thành phố, 23 đơn vị, lực lượng vũ trang và lực lượng kiểm ngư…

Cũng trong 5 năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sản xuất một số tập phim phóng sự tuyên truyền về biển, đảo để phát trên hệ thống các đài truyền hình trung ương, địa phương và phát trên các kênh truyền hình đối ngoại. Tổ chức sản xuất 40 chương trình phát thanh tuyên truyền về biển, đảo, trong đó: 10 chuyên mục tài liệu khoa học về biển, đảo và 30 chuyên đề về chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế, an sinh xã hội vùng biển, đảo và văn hóa, du lịch vùng biển, đảo, phát sóng trên toàn quốc.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông- Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.Việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền biển đảo phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị của mỗi ban, bộ ngành, địa phương của mọi cơ quan và từng đơn vị. Do đó tôi đề nghị các ban,bộ, ngành, các tỉnh, thành phố , các lực lượng vũ trang cần chủ động hơn để đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo gắn với tập trung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với đảm bảo an ninh, quốc phòng”.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo trong những năm qua, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, lập trường và chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với việc kiên trì đấu tranh, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Do đó, Bộ thông tin và Truyền thông, xác định rõ công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên và liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Việt Dũng - Hữu Tin

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-truyen-bien-dao-giai-doan-2013-2017-31987