Hội nghị tổng kết công tác lịch sử quân sự năm 2021

Sáng 18-1, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lịch sử quân sự năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tới 14 điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, công tác lịch sử quân sự trong toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã triển khai nghiên cứu, biên soạn hơn 770 công trình, trong đó nhiều công trình có giá trị lịch sử và thực tiễn lớn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Một số điểm cầu ở các cơ quan, đơn vị (ảnh chụp qua màn hình).

Cùng với đó, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã tham mưu với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử lớn của đất nước, quân đội.

Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và một số địa phương tổ chức thành công một cuộc hội thảo cấp quốc gia, 5 cuộc hội thảo cấp Bộ Quốc phòng, tạo sức lan tỏa lớn; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ hợp tác, quan hệ quốc tế về công tác lịch sử quân sự; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2021 đạt kết quả tốt…

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và toàn ngành trong thực hiện công tác lịch sử quân sự năm 2021. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lịch sử quân sự, thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao nhận thức, giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai nhiệm vụ công tác lịch sử quân sự một cách đồng bộ, cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh việc sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu, tập trung nghiên cứu, biên soạn và tổng kết các mặt hoạt động quân sự, quốc phòng, lịch sử lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới. Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và xử lý tốt những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu dự hội nghị.

Chăm lo xây dựng ngành lịch sử quân sự về mọi mặt, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lịch sử quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, năng lực ngày càng chuyên sâu, có lý luận sắc bén, phương pháp nghiên cứu khoa học; tiếp tục nghiên cứu ổn định tổ chức, biên chế, thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về khoa học và công nghệ phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của ngành.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, phát huy kết quả nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh vào vận dụng trong thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giáo dục lòng yêu nước, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng, bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho nhân dân và lực lượng vũ trang, nhất là cho thế hệ trẻ.

Tích cực hợp tác với các cơ quan, tổ chức khoa học trong và ngoài nước, chú trọng tăng cường mối quan hệ, hợp tác toàn diện với Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba và một số nước khác theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo trung tâm, đồng thời tập trung phân tích làm rõ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ; kết quả, hạn chế và nguyên nhân công tác lịch sử quân sự năm 2021 của toàn ngành và ở từng cơ quan, đơn vị; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác lịch sử quân sự năm 2022.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-lich-su-quan-su-nam-2021-683775