Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2019

Chiều 27-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế (HNQT) và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác HNQT và ĐNQP đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt các thành tựu nổi bật. Một là tích cực, chủ động tham mưu có hiệu quả với Đảng và Nhà nước về đối sách và những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, chủ quyền, lãnh thổ, góp phần xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh. Hai là hợp tác quốc phòng song phương với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn và các nước công nghiệp phát triển đi vào chiều sâu và đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Ba là chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, quân đội trên trường quốc tế như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow, Đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Hương Sơn - Bắc Kinh, hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tiếp tục được đẩy mạnh.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị cho năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020; xây dựng Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án; tham vấn các nước ASEAN và các nước về ý tưởng, sáng kiến, tài liệu cơ bản liên quan đến việc tổ chức các sự kiện quốc phòng-quân sự trong năm 2020… Ngoài ra, quán triệt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội đã chú trọng tiến hành tốt công tác thông tin, tuyên truyền HNQT và ĐNQP với nội dung, hình thức ngày một phong phú hơn.

Hội nghị đánh giá, với những kết quả đạt được nói trên, công tác HNQT và ĐNQP tiếp tục khẳng định là một trong những biện pháp quan trọng bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng sự tin cậy về chính trị với các nước, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Quân đội trên trường quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thực hiện công tác HNQT và ĐNQP năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị trong năm 2020, công tác HNQT và ĐNQP cần tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh, quốc phòng của đất nước, quan hệ, hợp tác với các nước trong lĩnh vực quốc phòng; chú trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với các nước đi vào thực chất, nhất là trên các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia hoạt động GGHB LHQ, đồng thời đẩy mạnh tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ cho năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, nhất là các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức. Ngoài ra, cần tích cực chuẩn bị Đội công binh về mọi mặt, sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ, làm tốt nhiệm vụ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) và chủ động chuẩn bị BVDC2.3 sẵn sàng thay thế BVDC 2.2 vào cuối năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền HNQT và ĐNQP; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác HNQT và ĐNQP...

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-hoi-nhap-quoc-te-va-doi-ngoai-quoc-phong-nam-2019-606372