Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

Ngày 24-12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Tham dự hội nghị, có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) và nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; ủy ban của QH.

Theo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019, các bộ và ngành tư pháp tích cực, chủ động xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và xây dựng, ban hành sớm Chương trình hành động, kế hoạch của bộ, ngành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác… Bộ Tư pháp nỗ lực tham mưu Chính phủ thực hiện các giải pháp hiệu quả nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật lên 17 bậc so với năm 2018, góp phần nâng cao tính hấp dẫn của môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ban và ngành tư pháp tập trung chỉ đạo, lãnh đạo làm tốt hơn vai trò của mình trong thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật; Bộ Tư pháp cần chủ động tham gia và tích cực đóng góp vào việc hoàn thiện các quy định pháp luật trong hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tạo chuyển biến cơ bản, bền vững về mọi mặt trong đó cần tập trung chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, chú trọng cải cách thủ tục hành chính và chất lượng các dịch vụ công; tập trung nguồn lực giúp Chính phủ xử lý tốt các vấn đề pháp lý quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hơn nữa đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42691102-hoi-nghi-toan-quoc-trien-khai-cong-tac-tu-phap-nam-2020.html