Hội nghị thường niên của Hiệp hội xổ số châu Á-TBD được tổ chức tại Đà Nẵng

Từ ngày 15 đến 18/4/2019, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phối hợp với Hiệp hội xổ số châu Á – Thái Bình Dương (APLA) tổ chức Hội nghị thường niên 2019 của APLA tại Đà Nẵng với chủ đề 'Công ty xổ số trong thời đại kỹ thuật số: Phi trung gian, suy thoái hoặc chuyển mình'.

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Tổng Giám đốc Vietlott nhận Giấy chứng nhận cấp độ 2 Chơi có trách nhiệm của Hiệp hội xổ số thế giới (WLA).

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Tổng Giám đốc Vietlott nhận Giấy chứng nhận cấp độ 2 Chơi có trách nhiệm của Hiệp hội xổ số thế giới (WLA).

Hơn 130 đại biểu là lãnh đạo cấp cao đến từ các công ty xổ số trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới tham gia và thảo luận chủ đề “Công ty xổ số trong thời đại kỹ thuật số: Phi trung gian, suy thoái hoặc chuyển mình”, trong đó tập trung chuyên sâu về việc áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành xổ số, đáp ứng được nhu cầu giải trí của người chơi và góp phần thúc đẩy, phát triển xã hội. Ứng dụng kỹ thuật số trong triển khai kinh doanh xổ số cũng là một xu hướng phát triển tất yếu của ngành xổ số.

Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh xổ số tại Việt Nam, Vietlott áp dụng công nghệ mới nhất từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới đáp ứng tiêu chuẩn G7. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott như Mega 6/45, Max 4D, Power 6/55 và những sản phẩm sắp ra mắt như Max 3D, Keno được xây dựng và triển khai dựa trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại, bảo mật, chính xác và đáng tin cậy. Các sản phẩm hiện nay của Vietlott đã nhận được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo người chơi.

Ngoài tư cách là đơn vị đồng tổ chức, Vietlott xem hội nghị này là một cơ hội lớn để học tập, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các xu hướng mới nhất về công nghệ trong ngành xổ số. Điều này sẽ giúp Vietlott chuẩn bị tốt hơn cho việc phát triển kinh doanh trong tương lai và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người chơi. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Vietlott tăng cường hợp tác và hội nhập sâu hơn với các công ty trong cộng đồng xổ số khu vực và thế giới.

Hội thảo APLA.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng giám đốc Vietlott cho biết: “Với tinh thần đổi mới, tận dụng tối đa công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, Vietlott định hướng phát triển kinh doanh với hai mục tiêu lớn là hiện đại và trách nhiệm. Tất cả sản phẩm đang và sẽ phát hành trong thời gian tới của Vietlott đều được đầu tư những công nghệ hiện đại hàng đầu trên thế giới, mang đến cho người chơi những trải nghiệm toàn cầu ngay tại Việt Nam.

Cùng chứng nhận chơi có trách nhiệm cấp độ 2 của WLA, Vietlott sẽ luôn hướng tới tinh thần trách nhiệm không chỉ với người chơi, mà còn trách nhiệm với toàn bộ hệ thống kinh doanh và với toàn xã hội bằng những chương trình hoạt động cụ thể để với Vietlott, ai cũng có cơ hội để tốt hơn.”

Chia sẻ về APLA 2019, ông Seah Chin Siong, Chủ tịch APLA cho biết: “APLA 2019 đánh giá cao năng lực của Vietlott không chỉ ở khâu tổ chức mà còn là ở uy tín và sự đóng góp của Vietlott trong ngành xổ số tại Việt Nam và trong khu vực. Chỉ trong vài năm, Vietlott đã đạt được những thành tích tích cực khi liên tục mở rộng thị trường và ra mắt những sản phẩm xổ số mới mẻ và hấp dẫn. Cùng với sự phát triển “xổ số trong công nghệ số”, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc mang những hình thức giải trí hấp dẫn với xổ số tự chọn Vietlott đến tất cả người chơi Việt.”

H.Vân

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hoi-nghi-thuong-nien-cua-hiep-hoi-xo-so-chau-a-tbd-duoc-to-chuc-tai-da-nang-103160.html