Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn có khả năng bị hủy

Truyền thông Nhật Bản ngày 13-10 cho biết Chính phủ nước này đã báo với Seoul rằng Thủ tướng Suga Yoshihide nhiều khả năng sẽ không thăm Hàn Quốc, qua đó hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn dự kiến được tổ chức tại Hàn Quốc cũng có nguy cơ không thể tổ chức được.

Truyền thông Nhật Bản ngày 13-10 cho biết Chính phủ nước này đã báo với Seoul rằng Thủ tướng Suga Yoshihide nhiều khả năng sẽ không thăm Hàn Quốc, qua đó hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn dự kiến được tổ chức tại Hàn Quốc cũng có nguy cơ không thể tổ chức được.

Theo đó, tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn nếu như phía Hàn Quốc không đưa ra các giải pháp phù hợp và chấp nhận được liên quan đến vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến gây tranh cãi giữa hai nước. Hiện sự phản đối của phe bảo thủ tại Nhật Bản đối với Hàn Quốc xung quanh sự khác biệt về nhận thức về lịch sử đang rất mạnh, do đó Tokyo cho rằng việc thực hiện chuyến thăm tới Hàn Quốc vào thời điểm hiện nay là không phù hợp nếu không có sự biến chuyển từ Seoul.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc được tổ chức gần như mỗi năm một lần kể từ năm 2008, là diễn đàn để thảo luận hợp tác kinh tế cũng như các vấn đề khu vực. Hai hội nghị gần đây nhất được tổ chức lần lượt tại Thành Đô, Trung Quốc vào tháng 12-2019 và tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào tháng 5-2018.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_232954_hoi-nghi-thuong-dinh-nhat-trung-han-co-kha-nang-bi-huy.aspx