10 nguyên cán bộ, sỹ quan Binh đoàn 15 được trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc

10 nguyên cán bộ, sỹ quan được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc đợt này, đều từng giữ các vị trí công tác quan trọng ở các công ty, xí nghiệp, đoàn kinh tế của Binh đoàn 15.

Ngày 18/12, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân, 22/12, lãnh đạo Binh đoàn 15 (bộ Quốc Phòng) đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc do Chủ tịch nước tặng, cho 10 cá nhân, nguyên là cán bộ, sỹ quan của binh đoàn, “vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc”.

10 nguyên cán bộ sỹ quan được tặng huân chương bảo vệ tổ quốc đợt này, đều từng giữ các vị trí công tác quan trọng ở các công ty, xí nghiệp, đoàn kinh tế của Binh đoàn 15, làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia và dọc tuyến biên giới 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Trong 10 huân chương do Chủ tịch nước tặng, có 1 Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì và 9 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba.

"Thi thợ giỏi"- một ngày hội hàng năm dành cho người lao động của Binh đoàn 15.

"Thi thợ giỏi"- một ngày hội hàng năm dành cho người lao động của Binh đoàn 15.

Lãnh đạo binh đoàn 15 chúc mừng các cán bộ được nhận huân chương và khẳng định: vinh dự này cũng cổ vũ mạnh mẽ các cán bộ sỹ quan đang công tác, để quyết tâm, cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ.

Với 35 năm vừa làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế vừa đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên, Binh đoàn 15 đã gây dựng được 44.000 ha cây trồng ở khu vực biên giới Bắc Tây Nguyên, Lào và Campuchia. Doanh thu năm 2020 dự kiến đạt trên 2000 tỷ đồng, tăng 10% so với 2019, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 17.000 lao động (trong đó có gần 8.000 lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ).

Các công ty trực thuộc đã kết nghĩa với 271 thôn, làng; tổ chức cho hơn 4.600 hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Xúc động gặp mặt các đồng chí, đồng đội trong ngày truyền thống, Đại tá Trần Quang Song, nguyên Chủ nhiệm chính trị Binh đoàn 15 cho biết: Gắn bó với dân chính là truyền thống tốt đẹp nhất của binh đoàn, sẽ giúp binh đoàn vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

“Gắn bó với dân ở binh đoàn 15 là rất đặc trưng: Gắn bó trong đời sống, trong tổ chức sản xuất, quan hệ xã hội; gắn bó từ tuổi thơ, tuổi trẻ cho đến lúc già và từ trần, quan tâm nhau cả trong đời sống tâm linh, hiếu hỉ. Rất mong là Binh đoàn 15 làm thấm đẫm thêm truyền thống đặc biệt này, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ” - Đại tá Trần Quang Song nói./.

Dương Đình Tuấn/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/10-nguyen-can-bo-sy-quan-binh-doan-15-duoc-trao-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-825152.vov