Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên: Canada khẳng định hội nghị là 'bước đi quan trọng' cho ổn định Bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ngày 12-6 ra tuyên bố nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald -Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một 'bước đi quan trọng' hướng tới hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Freeland nêu rõ: “Chúng tôi hoan nghênh cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên (ngày 12-6) tại Singapore. Cuộc gặp này là một bước quan trọng hướng tới việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”.

Cũng trong tuyên bố, người đứng đầu ngành ngoại giao Canada khẳng định Ottawa ủng hộ các cuộc đối thoại liên tiếp để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Bà Freeland bày tỏ hy vọng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi Mỹ - Triều đã kết thúc cuộc hội đàm lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Ngoại trưởng Freeland nhấn mạnh rằng cần tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng hoàn toàn thay đổi cách hành xử của mình.
Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm lịch sử tại Sentosa của Singapore ngày 12-6. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ và Triều Tiên, trong đó hai bên cam kết thiết lập quan hệ song phương mới, xây dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, duy trì đà đối thoại hiện nay và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên để đổi lấy đảm bảo an ninh của Washington đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hai bên không đặt ra thời hạn cụ thể cho việc phi hạt nhân hóa.

Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-tien-canada-khang-dinh-hoi-nghi-la-buoc-di-quan-trong-cho-on-dinh-ban-dao-trieu-tien-541329