Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cận cảnh khu trung tâm báo chí cho truyền hình quốc tế

Do đặc thù nên các kênh truyền hình được bố trí một khu vực riêng. Các đài truyền hình mang những thiết bị hiện đại để tác nghiệp tại Việt Nam, nhưng cũng nhiều kênh thuê tín hiệu của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong khu vực này, VTV có cả một hệ thống đài truyền hình thu nhỏ gồm phòng hợp tác quốc tế; phòng quảng cáo của Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình; trường quay để ghi hình tại chỗ cũng như phục vụ nhu cầu cho thuê trường quay tại Trung tâm báo chí quốc tế; phòng dựng hậu kỳ và đọc phục vụ phóng viên VTV cũng như các đài quốc tế nếu có yêu cầu; phòng tổng khống chế là nơi tiếp nhận và phân phối các tín hiệu đến từ các điểm diễn ra sự kiện, từ trụ sở VTV (Nguyễn Chí Thanh) cho các booth (phòng tác nghiệp mà các đài truyền hình nước ngoài thuê) và ngược lại.

Các đài truyền hình với các thiết bị hiện đại

Đại diện VTV cho biết, nhân lực triển khai tại Trung tâm báo chí quốc tế gồm cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên lên tới hàng trăm người trong thời gian trước, trong và sau hội nghị.

Khoảng 40 hãng truyền hình thuê hơn 60 booth (phòng tác nghiệp) như Kyodo, NHK, CCTV, Arirang TV, European Broadcasting Unison, Tân Hoa Xã, Reuter, MBC, KBS, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng… Ngoài ra, các đài truyền hình khác thuê các vị trí có phông, nền để dẫn, lên hình. Hoặc thuê vị trí có dây cấp tín hiệu của VTV. Riêng Hội nhà báo Hàn Quốc thuê hẳn một khu riêng biệt hơn 1.000 mét vuông tập trung nhiều tờ báo vài Đài truyền hình tác nghiệp.

Bên trong trung tâm báo chí dành cho các đài truyền hình quốc tế

Bên cạnh đó, phía ngoài sảnh cũng có một xe phát vệ tinh để đài truyền hình nào có nhu cầu thì phát tín hiệu từ booth lên thẳng vệ tinh, sau đó ở nước nhà họ sẽ thu từ vệ tinh để phát trực tiếp từ Việt Nam.

Trong khi đó, cũng có rất nhiều hãng truyền hình tự mang toàn bộ hệ thống, máy móc để thực hiện mà không cần thuê tín hiệu, phát vệ tinh, bằng cách truyền trực tiếp trên các trang web điện tử, các kênh mạng xã hội, hoặc có bộ mã hóa tín hiệu rồi ở nước nhà sẽ giải mã tín hiệu. Những công việc này yêu cầu lớn nhất là internet tốc độ cao.

Hai biên tập viên xinh đẹp của đài TBS

Ở vị trí cuối cùng là VTV tại trung tâm báo chí để phục vụ các đài truyền hình quốc tế

QUỲNH HOA; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/thoi-su/artmid/564/articleid/16293/hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-can-canh-khu-trung-tam-bao-chi-cho-truyen-hinh-quoc-te