Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU được kỳ vọng củng cố hợp tác song phương

Bồ Đào Nha, hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EC, tin tưởng hội nghị có thể trở thành một cột mốc quan trọng trong việc khôi phục và củng cố quan hệ đối tác giữa EU và Mỹ.

(Nguồn: cde.news)

(Nguồn: cde.news)

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Mỹ sắp tới dự kiến tập trung vào 4 lĩnh vực, trong đó có đại dịch COVID-19 và năng lượng xanh, đồng thời hứa hẹn trở thành cột mốc mới trong củng cố hợp tác song phương.

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu của Bồ Đào Nha, bà Ana Paula Zacarias, phát biểu như trên tại Nghị viện châu Âu (EP) ngày 9/6. Bồ Đào Nha hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu (EC).

Bà Zacarias cho biết EU muốn nhất trí với Mỹ về chương trình nghị sự đầy tham vọng trong 4 lĩnh vực chủ chốt.

Thứ nhất là chống đại dịch COVID-19, thúc đẩy sự phục hồi bền vững trên toàn cầu.

Thứ hai, bảo vệ Trái Đất và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Thứ ba, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ.

Thứ tư, xây dựng một thế giới dân chủ, hòa bình và an toàn hơn...

Bà Zacarias cũng bày tỏ tin tưởng hội nghị có thể trở thành một cột mốc quan trọng trong việc khôi phục và củng cố quan hệ đối tác giữa EU và Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ dự kiến diễn ra ngày 15/6 và sẽ tập trung vào một loạt vấn đề như dịch COVID-19, đối phó với những đe dọa an ninh chung và biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ gặp Chủ tịch EC Charles Michel cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Layern.

Trước đó một ngày, ông Biden sẽ dự cuộc họp với lãnh đạo các nước NATO./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-thuong-dinh-myeu-duoc-ky-vong-cung-co-hop-tac-song-phuong/718819.vnp