Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ được tổ chức vào tháng 9

Mới đây, Reuters đưa tin, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.

Thỏa thuận này đã được thông qua trong cuộc đàm phán cấp cao ở phía bắc của làng đình chiến Panmunjom diễn ra vào sáng nay (13/8), tuy nhiên, chi tiết cụ thể về hội nghị này không được tiết lộ.

Đoàn đại biểu của Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu. Người đồng cấp với ông bên Triều Tiên là Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình.

"Chúng tôi đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9 ở Bình Nhưỡng", theo một thông cáo báo chí chung được ban hành sau cuộc họp.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt nhau vào tháng 27/4 và 26/5 vừa qua.

Trong cuộc họp sáng nay, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã thảo luận về những gì đã thực hiện được từ các hội nghị thượng đỉnh trước đây, đặc biệt là những nỗ lực mở rộng giao lưu và hợp tác xuyên biên giới.

Ông Cho Myoung-gyon (bên trái) bắt tay với ông Ri Son-gwon.

“Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ là một bước ngoặt lớn. Điều quan trọng là xóa tan những "chướng ngại vật" ngăn cản mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên", ông Ri Son-gwon cho biết.

Ông Cho cũng bày tỏ hy vọng cải thiện mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai miền Triều Tiên trong thời gian tới. Ông nói rằng, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ được giải quyết nếu cả hai bên đồng tâm nhất trí.

Ông cho biết hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Bình Nhưỡng sẽ giúp cải thiện quan hệ xuyên biên giới bằng cách cho phép hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề phi hạt nhân và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

HOÀI ANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/hoi-nghi-thuong-dinh-lien-trieu-se-duoc-to-chuc-vao-thang-9-10128.html