Hội nghị thượng đỉnh lần hai Mỹ-Triều Tiên: Khả năng là rất lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/8 cho hay ông 'rất có khả năng' sẽ tham dự một cuộc gặp khác với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cùng lúc bảo vệ các nỗ lực của ông trong việc thuyết phục chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo Mỹ-Triều bắt tay nhau tại Hội nghị thượng đỉnh tổ chức hôm 12/6 tại Singapore. (Nguồn: Reuters).

Tín hiệu từ Washington

Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng tin Reuters, Tổng thống Trump, người đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore hôm 12/6, cho hay ông tin rằng Triều Tiên đã có các bước tiến nhất định hướng tới giải giáp hạt nhân, bất chấp nhiều mối ngờ vực về việc chính quyền Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ hạt nhân.
Trong lúc khẳng định rằng “rất nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra” với Triều Tiên, ông Trump lại phàn nàn rằng Trung Quốc đang không hỗ trợ họ được nhiều như trong quá khứ do tranh chấp thương mại với nước Mỹ.

Ông Trump, người đã đối mặt với nhiều thách thức trong vấn đề Triều Tiên ngay từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 1/2017, nói rằng ông chỉ làm việc về vấn đề Triều Tiên trong vòng 3 tháng là đã đạt kết quả, trong khi những người tiền nhiệm của ông phải mất tới 30 năm.

“Tôi đã ngăn chặn được các cuộc thử hạt nhân của Triều Tiên.tôi ngăn chặn các vụ thử tên lửa. Nhật Bản rất lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ai biết được? Chúng ta sẽ cùng theo dõi”- ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, ông Kim Jong-un đã nhất trí việc hướng tới giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên không nêu rõ rằng họ sẵn lòng từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân một cách đơn phương như chính quyền Trump yêu cầu.

Ông Trump coi Hội nghị thượng đỉnh Singapore là một thành công lớn, nói rằng Triều Tiên không còn là một mối đe dọa hạt nhân nữa.

Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Nhà Xanh, hôm 21/8 nói rằng việc ông Trump đề cập tới viễn cảnh một hội nghị thượng đỉnh thứ hai với ông Kim là tín hiệu cho thấy bước tiến trong quan hệ hai nước.

“Chúng tôi nghĩ rằng đó là một phần của tiến trình giải quyết vấn đề giải giáp hạt nhân và mang tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của hai nhà lãnh đạo”- Kim Eui-kyeom, Người phát ngôn Nhà Xanh, cho hay.

Nhiều hoài nghi

Ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong cuộc gặp thượng đỉnh tổ chức hồi tháng Tư năm nay, cũng nhất trí sẽ thúc đẩy việc tuyên bố chấm dứt chính thức Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cùng với nước Mỹ. Giới chức Hàn Quốc hiện xem kỳ họp Đại hội đồng LHQ tổ chức trong tháng tới như một địa điểm hoàn hảo để đưa ra tuyên bố trên.

“Chúng tôi hy vọng rằng quan hệ Mỹ-Triều sẽ đạt bước tiến nhanh chóng và đơm hoa kết trái”- ông Kim nói.

Trang tin 38 North, có trụ sở tại Washington, hồi tháng trước báo cáo rằng các hình ảnh vệ tinh mà họ thu được cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ các cơ sở quan trọng tại một địa điểm được sử dụng để phát triển động cơ cho tên lửa đạn đạo. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong việc thực hiện cam kết mà ông Kim đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore.

Tuy nhiên, một số thành viên của đội ngũ đàm phán Mỹ lại nói rằng họ vẫn chưa chứng kiến bước tiến nào trong việc giải giáp hạt nhân và không có tín hiệu cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng để đàm phán một cách nghiêm túc - điều kiện mà Mỹ đưa ra để đổi lấy việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Trump còn ca ngợi mối quan hệ cá nhân với ông Kim, điều giúp xoa dịu căng thẳng về vấn đề hạt nhân.

“Tôi thích ông ấy, và ông ấy cũng thích tôi”- ông Trump nói - “Không có tên lửa đạn đạo bay lên nữa, tình hình rất yên ắng...Tôi có mối quan hệ cá nhân tốt với Chủ tịch Kim”.

Trả lời về khả năng tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh khác với ông Kim, ông Trump nói: “Rất có khả năng chúng tôi sẽ làm vậy, chỉ là tôi không muốn đưa thêm bình luận”.

Giới phê bình thì cho rằng ông Trump đã quá nhượng bộ ông Kim trong Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, và sau đó còn chỉ thị ngừng tập trận chung Mỹ-Hàn trong khi đổi lại được rất ít. Khi được hỏi liệu Triều Tiên có các bước đi nhất định hướng tới giải giáp hạt nhân hay không, ông Trump nói rằng: “Tôi tin rằng họ đã làm vậy”.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/hoi-nghi-thuong-dinh-lan-hai-my-trieu-tien-kha-nang-la-rat-lon-tintuc413376