Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với 8 tỉnh, thành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam

Ngày 30/5, tại Khu Du lịch (KDL) The Grand Hồ Tràm Strip, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với 8 tỉnh, thành kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam gồm: TP.HCM, BR-VT, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Long An về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị cùng các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị cùng các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Về phía tỉnh BR-VT có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dịch COVID-19 đã ảnh hướng lớn đến toàn thế giới. Việt Nam đã có quyết sách đúng, kịp thời, liên tục, đi trước với sự ủng hộ của nhân dân. Nhờ quyết sách quyết liệt, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đặc biệt là quyết sách “chống dịch như chống giặc”, cách ly tập trung không để dịch lây lan ra cộng đồng, được đánh giá cao.

Về tình hình tăng trưởng kinh tế trong tháng 5 đầu năm, Thủ tướng vui vẻ cho biết: "Hôm nay, trong chuyến thị sát các công trình trọng điểm ở BR-VT, tôi rất vui mừng vì cảng biển hoạt động rất tấp nập. Tại KDL Hồ Tràm cũng nhộn nhịp khách ra vào. Nhìn chung, tăng trưởng kinh tế của cả nước trong 5 tháng qua rất tốt, số lao động thất nghiệp đã giảm xuống. Đặc biệt, năm nay cũng là một năm nông dân được mùa và dự kiến có thể xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong tình hình khủng hoảng sau đại dịch của toàn cầu, việc tổ chức hội nghị nhằm mục đích tìm ra quyết sách để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước là cần thiết. Do đó, các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía nam cần có ý kiến để Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, bộ, nghành cùng lắng nghe để đưa ra quyết sách đúng. Bởi 8 tỉnh, thành này là những tỉnh thành quan trọng của cả đất nước (chiếm 43% GDP của cả nước), trong đó vị trí dẫn đầu là TP.HCM, BR-VT, Đồng Nai, Bình Dương. Các tỉnh khác như Tiền Giang, Bình Phước, Tây Ninh là các tỉnh có vị trí lan tỏa cho sự phát triển của vùng. Chính vì vậy, tại hội nghị này, Thủ tướng không chỉ lắng nghe ý kiến của các lãnh đạo địa phương mà còn muốn nghe ý kiến của các nhà khoa học, các DN, tìm ra định hướng phát triển, chủ trương sát thực tiễn, có cơ sở khoa học.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành đã báo cáo về tình hình của địa phương cũng như các kiến nghị với Thủ tướng. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT kiến nghị, Chính phủ, các bộ ngành xem xét đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm, có tính liên kết. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Thọ kiến nghị bố trí 50% vốn cho BR-VT (khoảng 2.439 tỉ đồng) để hoàn thành dự án cầu Phước An; hỗ trợ khoảng 4.723 tỉ đồng để xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; bố trí 2.432 tỉ cho dựa án đường 991B; đề nghị xem xét sớm nghiên cứu dự án tuyến đường sắt kết nối cảng Cái Mép-Thị Vải. Đồng thời, kiến nghị bổ sung tuyến đường sắt kết nối từ Tây Ninh, Bình Phước qua Bình Dương, Đồng Nai vào tuyến đường săt Biên Hòa - Vũng Tàu để vận chuyển hoàng hóa ra vào khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải. Ngoài ra, BR-VT cũng kiến nghị liên quan đến sân bay Cỏ Ống (huyện Côn Đảo) và sân bay Hồ Tràm…

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu giới thiệu chương trình hội thảo.

Các nhà đầu tư, DN gặp gỡ bên lề hội nghị.

Các tỉnh thành khác như: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước… cũng đã kiến nghị Trung ương tập trung ưu tiên quy hoạch đầu tư các công trình hạ tầng mang tính liên kết vùng, đặc biệt là tuyết đường cao tốc, phát triển các KCN. Định hướng ưu tiên phát triển từng địa phương nhằm tránh tình trạng các địa phương tự làm, đầu tư dàn trải. Đồng thời kiến nghị Trung uơng xem xét hỗ trợ ngân sách để đầu tư hạ tầng, tiếp tục thực hiện nhiệm phát triển kinh tế xã hội.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

.LÀM VIỆC VỚI CÁC TỈNH, THÀNH THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO: ĐOÀN KẾT, NẮM TAY NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN

.KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG ƯU TIÊN QUY HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG MANG TÍNH LIÊN KẾT VÙNG

.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI BR-VT VÀ 7 TỈNH, THÀNH KHU VỰC PHÍA NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202005/hoi-nghi-thu-tuong-chinh-phu-lam-viec-voi-8-tinh-thanh-kinh-te-trong-diem-khu-vuc-phia-nam-900669/