HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Sáng ngày 23/4, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị tập huấn cho 71 ứng cử viên người đồng bào dân tộc thiểu số ở 16 tỉnh, thành phố phía Bắc và 4 cơ quan Trung ương đã được các cơ quan địa phương lựa chọn và đã qua các vòng hiệp thương để lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các ứng cử viên phần lớn tham gia lần đầu do đó điều kiện tiếp cận, thu thập, trao đổi thông tin và kỹ năng vận động tranh cử, nhất là việc xây dựng chương trình hành động, vận động, thuyết phục, lôi cuốn cử tri, thuyết trình trước công chúng… chưa được đồng đều và có mặt còn hạn chế, đấy là rào cản không nhỏ hạn chế cơ hội thành công đối với những ứng cử viên là người dân tộc thiểu số trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới.

71 ứng cử viên là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tham dự lớp tập huấn.

Tại cuộc tập huấn, các lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm như PGS.TS Đặng Văn Thanh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, Ông Lê Như Tiến, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đã có các chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các ứng viên các nội dung chuyên sâu nhằm giúp các ứng cử viên nắm được quy trình tiến hành vận động bầu cử, xây dựng hình ảnh trước công chúng, xây dựng và trình bày chương trình hành động trước cử tri, tiếp cận và trả lời phỏng vấn báo chí đồng thời cũng giúp các ứng viên nắm được các thông tin cơ bản về chức năng nhiệm vụ của đại biểu dân cử, thông tin về tình hình kinh tế trên địa bàn, chính sách dân tộc để phục vụ quá trình vận động bầu cử cũng như quá trình hoạt động đại biểu dân cử khi trúng cử. Vì mục tiêu cuối cùng là tỷ lệ đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử cao nhất, hoạt động của các đại biểu dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao và có thể đạt được tỷ lệ 18% đại biểu người dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số lần đầu ứng cử tại các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam dự kiến sẽ được Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 28 và 29/4 tới đây./.

Phan Xanh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=54861