Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung

Ngày 3/7, tại Hà Nam đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Hà Nam có: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm.

Về phía Trung ương hội luật gia Việt Nam có: Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc, cùng các đại biểu, Ban thi đua khen thưởng, Văn phòng Hội luật gia Việt Nam, Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua, lãnh đạo hội luật gia, cán bộ theo dõi thi đua khen thưởng của cụm thi đua 14/15 tỉnh Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Miền Trung.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe ông Đào Đình Tùng, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Hà Nam trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua các tỉnh ĐBBB và Bắc miền Trung.

Theo đó, báo cáo nêu rõ hội luật gia các tỉnh ĐBBB và Bắc miền Trung đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nội dung phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua đến toàn thể các cấp Hội và hội viên; triển khai Chỉ thị số số 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua khen thưởng; Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành với chủ đề “Các cấp Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nội bộ đoàn két, xây dựng đội ngũ luật gia “Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý” và “mỗi Luật gia là một tuyên truyền viên pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống và hướng về cơ sở”.

Ông Đào Đình Tùng, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Hà Nam trình bày báo cáo sơ kết công tác thi đua các tỉnh ĐBBB và Bắc miền Trung.

Về kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể các đơn vị trong cụm luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng là đặc biệt quan trọng, từ đó vận động đội ngũ Luật gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, hội viên Hội Luật gia tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức cho hội viên nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư ngày 17/7/2018; Kế hoạch số 129-KH/ĐĐHLGVN ngày 05/11/2018 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội luật gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 314/QĐ-HLGVN ngày 20/12/2018 của Hội luật gia Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy, HĐND, UBND ban hành hàng năm liên quan đến công tác tư pháp và công tác hội Luật gia…

Về công tác phát triển tổ chức hội và hội viên đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức Hội cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các mặt hoạt động công tác Hội.

6 tháng đầu năm 2019, các hội Luật gia trong cụm thi đua đã thành lập mới được 21 Chi Hội Luật gia cơ sở; kết nạp mới được 311 hội viên bảo đảm chất lượng theo quy định của Điều lệ Hội.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật tiếp cận thông tin, Luật khiếu nại, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Hộ tịch, Luật Môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ... Kết quả các tỉnh, thành Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 2.047 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 200.000 lượt người. In và phát hành 151.445 tờ rơi, tờ gấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật tại địa phương, các tỉnh, thành Hội trong cụm đã tham gia đóng góp ý kiến hơn 918 dự thảo luật và văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành ở cả hai cấp Trung ương và địa phương.

Thường trực các tỉnh, thành Hội, các huyện, Thành hội Luật gia đã cử Luật gia tham gia góp ý vào dự thảo các dự án luật trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV cho ý kiến và xem xét thông qua vào nhiều dự thảo luật quan trọng.

Công tác giám sát, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở được các tỉnh, thành hội tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành Hội Luật gia trong Cụm đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được 9580 vụ việc; bên cạnh đó còn tham gia hòa giải ở cơ sở, hòa giải, tư vấn giải quyết khiếu nại tại cơ sở góp phần làm ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà hội luật gia các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng thời, cũng gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà hội luật gia các tỉnh trong cụm cần tổ chức thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là tiếp tục thực hiện Kết luận 19, chỉ thị 56, Thông báo 50- TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác của Hội Luật gia Việt Nam, đây là sợi chỉ xuyên suốt.

Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc, cũng bày tỏ mong muốn cụm thi đua hội luật gia các tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Hội luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-nghi-so-ket-phong-trao-thi-dua-6-thang-dau-nam-2019-cum-thi-dua-cac-tinh-dong-bang-bac-bo-va-bac-mien-trung-a440361.html