Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm 'Công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới' và tuyên dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, sáng 8-7 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm 'Công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới' và tuyên dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, bất ổn và khó lường, đặc biệt là những ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nước ta và các quốc gia trên thế giới. Trong đó, có nhiều yếu tố tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng Đảng và toàn bộ các lãnh vực của đời sống xã hội của nước ta. “6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, cấp ủy các cấp và sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ, công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối đã không ngừng đổi mới, nâng cao, chất lượng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đạt được kết quả toàn diện; góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động nắm bắt kịp thời công tác dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm để nắm tình hình; nhận định, lường trước những vấn đề nổi cộm để tham mưu tốt, xử lý thật hiệu quả góp phần tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian qua”, đồng chí Sơn Minh Thắng khẳng định.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên giáo hiện nay, đòi hỏi cần phải đổi mới thực sự cả về nội dung, phương thức theo hướng chủ động, kịp thời, nhạy bén, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả và cập nhật hơn. Chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp hiện đại trong công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hội nghị lần này có sự tham gia của các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối nhằm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cập nhật sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các cơ quan Trung ương và trong toàn Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những bài tham luận tập trung khai thác những góc nhìn đa chiều về ba chủ đề lớn: (1) Thành tựu, đóng góp của Ngành Tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua; (2) Vai trò, trách nhiệm của Ngành Tuyên giáo trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; (3) Các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.

Cũng tại Hội nghị, BTV Đảng ủy Khối Các Cơ quan Trung ương đã vinh danh 21 tập thể, 16 cá nhân tiêu biểu trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là một trong số 16 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu bế mạc tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2020, toàn Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng quy định, theo đúng kế hoạch đề ra; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện kiện toàn, tập huấn đội ngũ cán bộ tuyên giáo sau đại hội…

Ngô Khiêm

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/13994/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-tuyen-giao-6-thang-dau-nam.aspx