Hội nghị sinh hoạt công tác pháp chế bộ, ngành

Sáng 10/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị sinh hoạt công tác pháp chế bộ, ngành năm 2020. Đồng chủ trì Hội nghị là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Ban, Bộ, ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết Hội nghị được tổ chức thường niên, là dịp để cán bộ làm công tác pháp chế của Ban, Bộ, ngành Trung ương gặp gỡ, trao đổi, học tập lẫn nhau những mô hình hay, cách làm tốt, cùng nhau tìm ra cách khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong công tác pháp chế. Với vai trò hết sức quan trọng của công tác pháp chế, trong thời gian qua, công tác trên được lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương quan tâm, nhờ đó năng lực trình độ của cán bộ làm công tác pháp chế có bước cải thiện đáng kể về tiêu chuẩn, năng lực giải quyết công việc...

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, thời gian qua, thời gian qua công tác pháp chế được lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương quan tâm, nhờ đó năng lực trình độ của cán bộ làm công tác pháp chế có bước cải thiện đáng kể.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, thời gian qua, thời gian qua công tác pháp chế được lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương quan tâm, nhờ đó năng lực trình độ của cán bộ làm công tác pháp chế có bước cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, công tác pháp chế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập. Bộ Tư pháp là Bộ giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp, trong đó có công tác pháp chế. Một trong những giải pháp để nâng cao và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ pháp chế là công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Bộ Tư pháp nhận được rất nhiều các yêu cầu của các tổ chức pháp chế của Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp nhà nước đều mong muốn có nhiều đợt sinh hoạt, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm… để công tác pháp chế ngày một tốt hơn.

Hội nghị tập trung vào một số nội dung: Phổ biến những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 và quán triệt về việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Cho ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu mong các đại biểu cùng trao đổi về những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới, cách khắc phục khó khăn vướng mắc, hạn chế. Qua đó, cùng nhau trao đổi, thảo luận để tăng cường hơn nữa hiệu quả và tính thực chất của công tác pháp chế của Ban, Bộ, ngành Trung ương…

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết trong nhiều năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây, Bộ VHTT&DL luôn coi trọng công tác pháp chế. Lãnh đạo Bộ đã phân công 1 đồng chí lãnh đạo Bộ trực tiếp theo dõi công tác pháp chế. Đối với các đơn vị của Bộ, Tổng cục thì đều có cán bộ làm công tác pháp chế. Bộ VHT&DL cũng có có Vụ pháp chế với 16 cán bộ có trình độ chuyên môn cao, luôn được đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời đáp ứng được yêu cầu của công tác pháp chế trong tình hình mới.

Tiếp lời bà Thủy cho biết Bộ VHTT&DL luôn ý thức, trách nhiệm là công tác pháp chế là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng và quản lý nhà nước. Vì vậy, trong những năm qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, Bộ đã nỗ lực, cố gắng hoàn thiện các văn bản QPPL, đã hoàn thành, xây dựng 3 luật: Luật Du lịch, Luật Thể thao... Điều này nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư pháp và sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các Bộ, ngành tham mưu, góp ý, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Bộ VHTT&DL…

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phổ biến điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật ban hành VBQPPL 2015.

Ngoài các văn bản luật, Bộ VHTT cũng quan tâm tới xây dựng nhiều Nghị định, Thông tư. 3 năm qua, Bộ VHTT&DL đã hoàn thành 25 Nghị định, 6 Quyết định của Thủ tướng, 85 Thông tư của Bộ trưởng. Công việc khá đồ sộ thể hiện nỗ lực, quyết tâm của Bộ VHTT&DL trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước của mình. “Có được kết quả như vậy, chúng tôi rất cảm ơn lãnh đạo của Bộ tư pháp, các cơ quan pháp chế của Bộ, ngành khác đã giúp đỡ”, bà Thủy nói và mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo của các bộ, ngành.

Sau khi lắng nghe các ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh cần thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản QPPL, trong đó lưu ý thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, đảm bảo chất lượng văn bản; chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật, thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/hoi-nghi-sinh-hoat-cong-tac-phap-che-bo-nganh-555374.html