Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ Than Quảng Ninh

Ngày 30/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Quang cảnh hội nghị.

5 năm qua, trong bối cảnh thế giới và trong nước còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các chi, đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo, triển khai thực hiện góp phần vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): Tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2016- 2020 là 188 triệu tấn, tăng hơn 17 triệu tấn so với giai đoạn 2010- 2015. Doanh thu toàn Tập đoàn trên 606 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu than 323,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với giai đoạn 2010- 2015.

Công tác môi trường ngày càng được quan tâm, an ninh trật tự được giữ vững, điều kiện ăn ở, đi lại và thu nhập của người lao động liên tục được cải thiện; hoàn thành các nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và địa phương, cũng như công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có những nét mới, chuyển biến tích cực, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động luôn ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của Tập đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Các đoàn thể quần chúng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Phấn đấu sản lượng than nguyên khai bình quân hằng năm đạt trên 40 triệu tấn. Tốc độ tăng doanh thu đạt 5%/năm, phấn đấu cùng Tập đoàn đạt tổng doanh thu 760 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt 58,7 nghìn tỷ đồng, bình quân 14,7 nghìn tỷ đồng/năm. Duy trì ổn định việc làm cho người lao động, với thu nhập bình quân năm tăng từ 5% trở lên, năng suất lao động tăng bình quân năm từ 6% trở lên.

Về xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện nhất thể hóa bí thư, giám đốc các đơn vị cơ sở đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 90%. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả quản lý lao động, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất. Quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống người lao động, nhất là về nhà ở, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…. góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

Mai Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202010/hoi-nghi-quan-triet-nghi-quyet-cua-dang-bo-than-quang-ninh-2507132/