Hội nghị phổ biến GDPL cho người dân vùng biên giới, biển đảo

Sáng nay, 5/12, tại TP Hạ Long, Ban Chỉ đạo Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021 của Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo khu vực phía Bắc năm 2019. Tới dự có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án; đại diện Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân Khu 3; các địa phương ven biển, biên giới phía Bắc.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 -2021”, trong 3 năm qua cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, lực lượng BĐBP các tỉnh trong khu vực phía Bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với hàng trăm tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; trang bị hơn 330 nghìn đầu sách pháp luật cho tủ sách các xã biên giới; đầu tư mua sắm gần 3.000 phương tiện phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho lực lượng làm công tác tuyên truyền; cấp, phát gần 1,5 triệu tờ gấp pháp luật các loại; tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, buôn bán ma túy trên địa bàn các tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong phối hợp, tham gia cùng các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại Quảng Ninh, công tác tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo luôn được tỉnh chú trọng. Triển khai thực hiện Đề án, từ năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã in ấn, cấp phát gần 24.000 tài liệu, tờ gấp pháp luật liên quan đến Luật Biên giới quốc gia; Nghị định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; quy chế khu vực biên giới đất liền; quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện khu vực biên giới… cho cán bộ, nhân dân tại các xã, phường, thôn, bản khu vực biên giới, biển đảo.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tham mưu, xây dựng, triển khai nhiều mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật như: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tổ tự quản đường biên, cột mốc; tổ tàu thuyền tự quản gắn với bến bãi an toàn; CLB tuổi trẻ pháp luật; tổ tuyên truyền pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế và đề xuất một số chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trong thời gian tới. Đặc biệt là việc giảm thiểu và đi đến chấm dứt tình trạng ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản và tình hình hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên biển.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị các tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Trong đó, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình, chương trình, nhất là việc triển khai tốt tổ hòa giải, tư vấn, trợ giúp pháp luật, giúp cán bộ, nhân dân nắm chắc các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/hoi-nghi-pho-bien-gdpl-cho-nguoi-dan-vung-bien-gioi-bien-dao-2463253/