Hội nghị phổ biến các điều ước quốc tế mới ký kết về hội nhập kinh tế và biên giới lãnh thổ

Thực hiện Chương trình hằng năm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 23/7, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị phổ biến các điều ước quốc tế mới ký kết về hội nhập kinh tế và biên giới lãnh thổ cho cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh miền Bắc.

Bà Lê Đức Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hội nghị tập trung giới thiệu các điều ước quốc tế quan trọng mà Việt Nam đã ký kết trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực hội nhập kinh tế; Hiệp ước bổ sung năm 2019 đối với Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam-Campuchia năm 1985 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia năm 2019.

Các bài trình bày tại hội nghị do các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao (Ủy ban biên giới quốc gia, Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương), Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

CPTPP và EVFTA là hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong khi EVIPA cũng bao gồm nhiều nội dung tiến bộ so với các hiệp định bảo hộ đầu tư trước đây, hướng đến thu hút đầu tư có chất lượng và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Việc phổ biến các hiệp định này có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của các bộ, ngành, địa phương, nhằm tận dụng tối đa cơ hội, lợi ích mà Hiệp định mang lại, thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước.

Trong lĩnh vực biên giới, lãnh thổ, Hiệp ước bổ sung và Nghị định thư về phân giới cắm mốc ký ngày 05/10/2019 giữa Việt Nam và Campuchia đã ghi nhận việc hoàn thành 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến. Cùng với các hiệp ước, hiệp định đã ký kết, hai văn kiện pháp lý này sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới, đưa khu vực biên giới trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, tạo tiền đề và cơ sở pháp lý vững chắc để hai nước tiếp tục hợp tác giải quyết toàn bộ vấn đề biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đặt câu hỏi và trao đổi với các báo cáo viên về vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế và biên giới lãnh thổ.

Hội nghị đã phổ biến, nâng cao kiến thức về hội nhập, biên giới lãnh thổ nhằm thúc đẩy công tác đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương.

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-pho-bien-cac-dieu-uoc-quoc-te-moi-ky-ket-ve-hoi-nhap-kinh-te-va-bien-gioi-lanh-tho-119955.html