Hội nghị Ngoại trưởng Nga - Ấn Độ - Trung Quốc về an ninh và kinh tế

Ngày 27-2, tại TP Ô Trấn (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc lần thứ 16 với sự chủ trì của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Sushma Swaraj.

Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tại hội nghị. (Ảnh: CRI)

Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tại hội nghị. (Ảnh: CRI)

Theo thông tin báo chí Trung Quốc, trên cơ sở những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, Bộ trưởng Ngoại giao ba nước đã đi sâu trao đổi và thảo luận về các vấn đề nóng cùng quan tâm như an ninh khu vực, hợp tác kinh tế…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị nhấn mạnh, thế giới đang đối mặt với nhiều biến động chưa từng có, các nước đều đứng trước sự lựa chọn quan trọng là mở cửa hay đóng cửa; cho rằng ba nước đều là những thị trường mới nổi quan trọng trên thế giới, có lợi ích chung và trách nhiệm nặng nề trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov đánh giá cuộc gặp không chính thức giữa lãnh đạo ba nước diễn ra tại Argentina đã chỉ rõ phương hướng hợp tác ba bên; bày tỏ tin tưởng với nỗ lực chung, ba nước sẽ đạt được những kết quả tích cực.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Sushma Swaraj cho rằng, ba bên nên đi sâu thảo luận về các vấn đề như biến đổi khí hậu, cải cách các thể chế đa phương…, kỳ vọng ba nước phát huy vai trò xây dựng trong các vấn đề chính trị quốc tế quan trọng.

Ra đời năm 2002, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Nga - Ấn Độ - Trung Quốc đã phát huy vai trò giúp ba nước tăng cường trao đổi chiến lược; phối hợp lập trường, tìm kiếm nhận thức chung và triển khai hợp tác trong những vấn đề quan trọng. Bên lề hội nghị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị cũng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Sushma Swaraj.

TÔ MINH – HỮU HƯNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39335002-hoi-nghi-ngoai-truong-nga-an-do-trung-quoc-ve-an-ninh-va-kinh-te.html