Hội nghị ngoại trưởng láng giềng Afghanistan: Mỹ và NATO phải chịu trách nhiệm chính trong tái thiết Afghanistan

Tại Hội nghị ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ 3 diễn ra tại Trung Quốc, các bên nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác để giúp quốc gia Tây Nam Á thực hiện hòa bình, ổn định và tái thiết kinh tế.

Hội nghị ngoại trưởng láng giềng Afghanistan tại miền Đông Trung Quốc ngày 31/3. (Nguồn: Twitter)

Hội nghị ngoại trưởng láng giềng Afghanistan tại miền Đông Trung Quốc ngày 31/3. (Nguồn: Twitter)

Ngày 31/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì Hội nghị ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan ở Đồn Khê, An Huy, miền Đông Trung Quốc.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Turkmenistan Rashid Meredov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Đầu tư và Ngoại thương Uzbekistan Sardor Umurzakov, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và Bộ trưởng Tư pháp Tajikistan Muzaffar Ashouriyon đã tham dự hội nghị này.

Tại Hội nghị, các bên nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác để hỗ trợ và hướng dẫn chính phủ lâm thời Afghanistan thực hiện trung thực các cam kết và đáp ứng tích cực kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng.

Các bên cũng nhấn mạnh rằng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải chịu trách nhiệm chính trong việc tái thiết và phát triển của Afghanistan, đồng thời trả lại tài sản của người dân Afghanistan càng sớm càng tốt.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có bài phát biểu trực tuyến, trong đó ông đánh giá cao sự hỗ trợ hào phóng của Trung Quốc và các nước láng giềng khác đối với người dân Afghanistan.

Ông chỉ ra rằng sự đoàn kết của các nước láng giềng Afghanistan thể hiện tinh thần của một cộng đồng toàn cầu, đồng thời đề nghị tăng cường hỗ trợ nhân đạo, phục hồi kinh tế cũng như cam kết và hợp tác mang tính xây dựng.

Các bên đã ra tuyên bố chung về Hội nghị và Sáng kiến Đồn Khê về việc hỗ trợ tái thiết kinh tế và hợp tác thiết thực của Afghanistan.

Hội nghị cũng quyết định khởi động một cơ chế họp thường kỳ giữa các đặc phái viên của các nước láng giềng Afghanistan về vấn đề Afghanistan. Hội nghị đã thành lập 3 nhóm công tác về ngoại giao chính trị, kinh tế và các vấn đề nhân đạo, an ninh và ổn định.

(theo THX)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-ngoai-truong-lang-gieng-afghanistan-my-va-nato-phai-chiu-trach-nhiem-chinh-trong-tai-thiet-afghanistan-178868.html