Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Sáng 11-12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IV, nhiệm kì 2018-2023.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo hội các tỉnh, thành thực hiện quyền giám sát, phản biện của hội trong thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Pháp lệnh 04, Nghị định 31, Thông tư 05 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư 20 của Bộ Y tế. Trực tiếp phát hiện các vấn đề bất cập, vướng mắc để tham gia ý kiến chỉnh sửa Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng. Hội Nạn nhân CĐDC đã chỉ đạo củng cố và duy trì các cấp của tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, phát triển được thêm 3 tổ chức hội cấp huyện và 110 tổ chức hội cấp xã. Thông qua các hình thức phong phú như mở tài khoản tại ngân hàng, nhắn tin từ thiện, tổ chức sự kiện, vận động trực tiếp các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã vận động xây dựng quỹ hội được hơn 355 tỉ đồng. Hội đã thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc hỗ trợ nạn nhân, như: Hỗ trợ làm, sửa chữa nhà; tổ chức dạy nghề; cấp học bổng; hỗ trợ giống sản xuất; xông hơi giải độc; thăm hỏi, nuôi dưỡng chăm sóc... cho các nạn nhân với tổng chi phí hơn 342 tỷ đồng. Bên cạnh đó Hội đã tiếp tục đấu tranh đòi công lý, tiếp tục vận động quốc tế hỗ trợ nạn nhân. Khảo sát thế hệ cháu chắt cung cấp tư liệu, triển khai các hoạt động khoa học khắc phục hậu quả do CĐDC để lại.

Năm 2020, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam tiếp tục quán triệt chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư để duy trì ổn định hoạt động của các cấp hội cho phù hợp với tính chất và quy chế quản lý mới về hội quần chúng của Đảng và Nhà nước; tích cực chủ động, đề xuất xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961/10-8-2021) đạt hiệu quả và có sức lan tỏa cao cả trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương Hội, nhiệm kì 2018-2023. Đồng thời phát động phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC/dioxin năm 2020” và trao thưởng cho 34 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019.

Tin, ảnh: TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-nghi-lan-thu-hai-ban-chap-hanh-trung-uong-hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-viet-nam-604979