Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội:8 chỉ tiêu kinh tế- xã hội của Thủ đô vượt kế hoạch

Năm 2018, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra…

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết: Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, KT-XH năm 2018 đạt được kết quả nổi bật.

20 chỉ tiêu thành phố đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán; 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%, KH là 7,5-8%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm 0,3%, KH là 0,1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,18%, KH là 62,0%; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 90 trường, KH là 80 trường; Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 55,5%, KH là 55%; Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 30 xã, KH là 26 xã; Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước 0,5%, KH là 0,4%; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 86,5%, KH là 83,5%.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét. Cụ thể: Kinh tế tăng trưởng khá 8,56% (7,37% theo cách tính mới) - hoàn thành kế hoạch đề ra; Thu ngân sách vượt dự toán; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 6,5 tỷ USD, đứng đầu cả nước.

Thành phố đã tiếp tục phấn đấu phủ kín quy hoạch; Hạ tầng khung về giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư; trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo; Các dự án cấp nước sạch được đẩy nhanh tiến độ

Cùng với đó, an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Thực hiện năm chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" với nhiều chuyển biến rõ nét. Quản lý đô thị, chỉnh trang đường phố được đẩy mạnh, vệ sinh môi trường được duy trì. Thành phố đã hoàn thành Chương trình trồng 1 triệu cây xanh, xây dựng nông thôn mới vượt tiến độ. Quốc phòng được củng cố; An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; Hoạt động đối ngoại được mở rộng…

Giám đốc Sở Công thương Lê Hồng Thăng phát biểu tại Hội nghị

Làm rõ thêm một số kết quả KT-XH trong năm vừa qua, ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết: Năm 2018, tỉ trọng đầu tư FDI và phần mềm công nghiệp (CN) có sự đột biến. Sở đã thẩm định xong 15 cụm công nghiệp, đang thẩm định 9 cụm CN trong đó có 3 cụm CN tập trung ở Phúc Thọ, Chương Mỹ, Sơn Tây vừa phát triển CN làng nghề vừa phát triển CN tập trung. Điều đó cho thấy hướng phát triển của thành phố có sự đột phá với nhịp độ tốt.

Về lĩnh vực Thương mại, Giám đốc Sở Công thương cho hay, năm 2018, tổng mức bán lẻ của thành phố là 8,9%. Những cửa hàng tiện ích trước đây mức độ tiêu dùng kém thì hiện nay đã có mức tiêu dùng rất tốt; những cửa hàng có gắn biển đề án trái cây tăng thu 3-4%... Cho thấy văn minh thương mại có chuyển dịch, người dân đã có thói quen mua hàng ở những nơi có nguồn gốc xuất xứ.

Trong lĩnh vực văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tô Văn Động cho hay: việc thực hiện chủ đề Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của Thành phố đã tác động rất nhiều đến lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là sự chuyển biến trong thực hiện các quy tắc ứng xử. Sau buổi làm việc với Bí thư Thành ủy và chất vấn của HĐND TP về những yếu kém trong triển khai thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của Sở, Sở đã thực hiện quyết liệt nhiều nội dung, nhờ đó các quy tắc ứng xử đã từng bước đi vào cuộc sống, xây dựng nếp sống văn hóa.

Cũng trong năm qua, ngành văn hóa đã tổ chức nhiều sự kiện quạn trọng, những chương trình mang tầm quốc tế đã tạo ra cho Hà Nội thương hiệu riêng, gắn kết quan hệ của Hà Nội với các nước các tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, mang lại những ý nghĩa chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở LĐTBXH, năm 2018 tỉ lệ lao động có đào tạo rất khá, việc tổ chức các trường chuyên nghiệp về ngành LĐXH khá ổn định, không có xáo trộn. Thực hiện cơ chế tự chủ, các tường công lập rất quyết liệt trong tuyển sinh, đặc biệt các ngành cơ khí có tỉ lệ tuyển sinh đông, cùng với đó tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm cũng đạt kết quả cao.

Làm rõ hơn về các kết quả trong lĩnh vực NN, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, mặc dù ảnh hưởng thời tiết rất nặng nề nhưng nhờ sự chỉ đạo đồng bộ kịp thời nên giá trị ngành NN tăng trưởng cao nhất trong những năm trở lại đây. Tiêu biểu, diện tích lúa tăng cao, các vùng chuyên canh tập trung, Vietgab tiếp tục được mở rộng, các chuỗi sản xuất được triển khai… Ngành chăn nuôi phát triển tốt với số lượng đàn lợn, bò cao nhất trong các tỉnh thành. Đặc biệt việc chăn nuôi bò 3B, bò lagu… đang được đầu tư, hướng tới xây dựng thương hiệu bò Hà Nội.

Với sự vào cuộc tích cực và các quận, huyện, năm 2018, số xã đạt chuẩn NTM của Hà Nội đã tăng lên 30 xã, vượt so với chỉ tiêu Đại hội và Chương trình 02 đưa ra.

Trong lĩnh vực Xây dựng, Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, năm 2018 mặc dù tỉ lệ cấp nước đô thị đã đạt tuy chưa bền vững. Cấp nước nông thôn chỉ đạt 55,5%. Ông Dục cho biết, với 34 dự án và 23 Nhà đầu tư bằng phương thức XHX đang trình Bộ Xây dựng, theo bản đồ thì tỉ lệ cấp nước sạch nông thôn năm 2019 sẽ đạt 94%.

Về vấn đề vệ sinh môi trường, sau hơn 1 năm thực hiện phân cấp cho quận huyện đôn đốc các nhà đầu tư và triển khai cơ giới hóa xử lý rác thải, tới thời điểm này tình hình vệ sinh môi trường của thành phố đã tốt hơn, đảm bảo được thu gom rác. Năm 2019, thành phố tiếp tục cùng các quận huyện đôn đốc thay thế các nhà đầu tư không đáp ứng được yêu cầu. “Phải đảm bảo được yếu tố sạch, đây phải là vấn đề trong tầm tay của chúng ta” - ông Dục khẳng định

Theo Giám đốc Sở GTVT Vũ Văn Viện, năm qua, việc đầu tư các hạ tầng giao thông rất được quan tâm, với tổng mức đầu tư chiếm hơn 50% tổng mức đầu tư của TP. Thành phố đã phát huy hợp lý các hạ tầng giao thông vốn có, giảm đáng kể các điểm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Năm 2018 , TP đã mở thêm 15 tuyến xe buýt đến 30 quận huyện và hơn 400 phường xã; từng bước xây dựng giao thông thông minh… Công tác xử lý vi phạm, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cũng được tăng cường....

Hạnh Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/8-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-cua-thu-do-vuot-ke-hoach-d2059068.html