Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII Trung ương GHPGVN : 721 vị Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm

Trong khuôn khổ Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII Trung ương GHPGVN, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (Văn phòng 2 TƯGH, thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), chiều nay, 30-12, chư tôn đức đã thảo luận nhiều Phật sự, thống nhất thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm.

Quang lâm chứng minh hội nghị có sự hiện diện của Trưởng lão HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM.

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn

Hội nghị với sự chủ tọa của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu; chư vị Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Xả, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Đào Như, TT.Thích Quảng Hà, TT.Thích Thanh Quyết, TT.Thích Thiện Thống và TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS.

Tại hội nghị, chư tôn đức đại diện các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh thành: BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Nghi lễ T.Ư, Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, BTS Phật giáo tỉnh Phú Yên đã thảo luận tại hội nghị, đề xuất nhiều vấn đề lên chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS.

HT.Thích Thiện Pháp điều phối chương trình thảo luận

Theo đó, HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo Kon Tum đã báo cáo tình hình sinh hoạt tu học, hoạt động Phật sự tại 5 tỉnh Tây Nguyên (với 6.941 tín đồ theo Đạo Phật): Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Lâm Đồng, Đắc Nông có những khởi sắc nơi vùng đất này. Hiện nay, nhu cầu tu học của tuổi trẻ rất lớn, năm 2019 có hơn 600 khóa tu cho tuổi trẻ tại các tỉnh, thành, TT.Thích Phước Nghiêm, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư đề xuất năm 2020, lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh, thành quan tâm, chỉ đạo cho chư tôn đức trụ trì tổ chức nhiều hơn nữa những khóa tu dành cho tuổi trẻ nhằm thu hút giới trẻ đến với Đạo Phật.

TT.Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cũng phân tích 4 nguyên nhân dẫn đến việc tổng điều tra dân số, đã thống kê không chính xác về số lượng tín đồ Đạo Phật. Thượng tọa đề nghị chư tôn đức thuộc Giáo hội tăng cường các buổi thuyết giảng, tổ chức sinh hoạt tu học tại gia theo độ tuổi, đa dạng các hình thức giáo dục Phật giáo, ấn tống kinh sách cho Phật tử tại gia.

Đại diện Phật giáo Nam tông Khmer, HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH báo cáo các hoạt động nổi bật của Phật giáo Nam tông Khmer; HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư thông tin về chuẩn bị hội thảo ngành nghi lễ toàn quốc vào năm 2020, tại Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị phiên chiều ngày 30-12

HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT-TT T.Ư đề xuất tạo điều kiện cho Ban TT-TT T.Ư kết nối chặt chẽ với Phật giáo địa phương để hoạt động Phật sự hiệu quả, dựa vào Quy chế phát ngôn đã được Giáo hội ban hành để ứng xử phù hợp với dư luận, báo chí...

Đại diện Phật giáo tỉnh Phú Yên, HT.Thích Đồng Tiến, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh đề nghị thống kê lại tín đồ qua “kênh” trưởng thôn ở địa phương, muốn chuyển cơ sở niệm Phật đường trở thành chùa; một số chùa di tích xin xây dựng rất khó khăn.

HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến hội nghị thông qua danh sách tấn phong 721 vị giáo phẩm

Tại hội nghị, HT.Thích Thiện Pháp đã đọc tờ trình danh sách tấn phong giáo phẩm gồm 721 vị Tăng Ni đã được thông qua tại Hội nghị Ban Thường trực HĐTS kỳ 4 - khóa VIII vào ngày 28-12.

Theo đó, có 60 vị được đề nghị tấn phong giáo phẩm Hòa thượng; 275 vị tấn phong Thượng tọa; 46 vị tấn phong Ni trưởng và 340 vị tấn phong Ni sư.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã lấy ý kiến đại biểu tại hội nghị, thống nhất thông qua danh sách tấn phong 721 vị giáo phẩm Tăng Ni tại Hội nghị kỳ 4 - khóa VIII Trung ương GHPGVN.

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, TT.Thích Minh Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Thông tin - Tuyên truyền - Văn phòng 2 TƯGH đã thông tin một số nội dung về khủng hoảng truyền thông Phật giáo trong năm 2019. Theo Thượng tọa, có hơn 20 cuộc khủng hoảng truyền thông Phật giáo được Giáo hội xử lý. Dịp này, TT.Thích Minh Nhẫn cũng thông tin, giới thiệu về kênh An Viên sẽ được phục hồi trong thời gian tới và đề xuất thành lập Phân ban chuyên trách về quản lý các kênh, cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội để có sự thống nhất trong quản lý, xử lý khủng hoảng truyền thông.

Ngày mai, hội nghị tiếp tục thảo luận, lắng nghe ý kiến của đại diện ban, viện T.Ư, BTS Phật giáo tỉnh, thành, các đại biểu tham gia hội nghị, Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Hình ảnh chư tôn đức thảo luận trong hội nghị chiều ngày 30-12:

TT.Thích Đức Thiện trả lời một số ý kiến đến đại biểu

TT.Thích Thiện Thống đọc danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa

HT.Thích Huệ Thông đọc danh sách tấn phong Ni trưởng, Ni sư

HT.Thích Quảng Xả

HT.Thích Đồng Tiến

HT.Danh Lung

HT.Thích Huệ Minh

HT.Thích Gia Quang

TT.Thích Phước Nghiêm

TT.Thích Nhật Từ

TT.Thích Minh Nhẫn

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/2019/12/30/33549b/