Hội nghị kinh tế Việt - Trung 'hợp tác, cùng nhau phát triển'

Ngày 22/11 Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố (TP) lần thứ VIII gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng với chủ đề 'Thúc đẩy hợp tác, cùng nhau phát triển'

Hơn 200 đại biểu doanh nghiệp cả hai nước tham gia hội nghị…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố là một trong những sáng kiến đã tạo ra nhiều thuận lợi cho hoạt động hợp tác đa dạng giữa các địa phương của hai nước trong lĩnh vực kinh tế. Trong đó, Hải Phòng đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đảm trách vị trí quan trọng với hệ thống vận tải đưởng biển, đường bộ, đáp ứng yêu cầu thông suốt của tuyến hành lang kinh tế 5 tỉnh. Hải Phòng đã và đang tiếp tục ưu tiên nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khánh thành nhiều công trình cốt yếu kết nối vùng phát triển kinh tế như, Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, Cảng quốc tế Hải Phòng, nâng cấp cải tạo Quốc lộ 10…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng chia sẻ, hợp tác kinh tế địa phương là một phần trong quan hệ Việt - Trung, trong đó, tỉnh Vân Nam đã thể hiển rõ vị trí đặc thù và quan trọng. Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tích cực phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy việc xây dựng Hành lang kinh tế 5 tỉnh,TP Việt - Trung không ngừng phát triển….

Theo tổng kết thực hiện nội dung “Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, TP” các kỳ trước, đại diện lãnh đạo các tỉnh, TP và DN trong tuyến hành lang kinh hai nước đều đánh giá cao về hoạt động phát triển giao thông vận tải giữa các tỉnh, TP Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tuyến giao thông khu vực được kết nối khá đồng bộ dựa trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) mới đưa vào hoạt động. Tuyến cao tốc này kết nối với tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai tạo ra tuyến đường cao tốc xuyên suốt từ Cảng Hải Phòng, cảng chính khu vực phía Bắc đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ còn thời gian hành trình 6 giờ.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, tuyến đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long hoàn thành sẽ kết nối liên hoàn tuyến đường cao tốc từ Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tới TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam), tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vận tải hàng hóa, du lịch giữ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với các tỉnh, TP trong khu vực phía Bắc.

Bộ Giao thông Vận tải đang lập quy hoạch phát triển tuyến đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; đàm phán với Trung Quốc về phương án kết nối đường ray giữa ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Bắc Hà Khẩu (Trung Quốc)…

Hệ thống giao thông thông suốt từ các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, tới đường bộ Hà Nội, Lào Cai, Vân Nam (Trung Quốc) đã thực sự tạo động lực quan trọng cho hầu hết các hoạt động hợp tác thương mại, văn hóa, du lịch, đầu tư… giữa 5 tỉnh, Trong đó, hai tỉnh Lào Cai, Vân Nam đã luân phiên tổ chức Hội chợ thương mại biên giới Việt Trung. Các DN trong khu vực các tỉnh, TP Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đã tham gia các Hội chợ quốc tế như Hội chợ thương mại, hội chợ Trung Quốc – Nam Á, hội chợ XNK hàng hóa Côn Minh, hội chợ XNK hàng hóa Vân Nam… được tỉnh Vân Nam tổ chức.

Các trường đại học của ba tỉnh, TP Lào Cai, Hải Phòng, Vân Nam cũng duy trì hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, văn nghệ, thể thao giữa học sinh, sinh viên hai nước.

Mô hình hợp tác du lịch “hai quốc gia một điểm đến”, nhiều tuyến du lịch cho du khách trong khu vực đi lại bằng đường sắt, đường bộ và đường hàng không mới được mở đã đưa hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Các tỉnh, TP trong Hành lang kinh tế cũng thường xuyên giao lưu, trao đổi về công tác khám, chữa bệnh; phòng chống dịch bệnh và kinh nghiệm hoạt động kiểm dịch y tế. Trao đổi thông tin về tình hình bệnh dịch nguy hiểm mới phát sinh. Về hợp tác tiền tệ, nghiệp vụ bảo hiểm.

Đến nay, đã có 8/11 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai ký kết thỏa thuận biên mậu với 06 ngân hàng thương mại và hợp tác xã tín dụng của tỉnh Vân Nam. Hoạt động thanh toán biên mậu của các ngân hàng thương mại đã hỗ trợ đắc lực cộng đồng DN kinh doanh XNK qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong phiên thảo luận hướng tới những mục tiêu tiếp theo, các đại biểu đại diện lãnh đạo các tỉnh, TP hai nước tập trung thảo luận các chủ đề nhằm tiếp tục triển khai đạt hiệu quả, thiết thực, công bằng và chủ động hơn nữa trong những mục tiêu hợp tác kinh tế lâu dài, trong kết nối giao thông vận tải và hợp tác phát triển logistic; Hợp tác phát triển các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, y tế, tiền tệ và nghiệp vụ bảo hiểm y tế…

Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các DN, hiệp hội của Việt Nam và Trung Quốc về các lĩnh vực: tài chính tiền tệ, thương mại điện tử và du lịch. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 24/11, sau khi đoàn đại biểu có chuyến thăm đảo du lịch Cát Bà (Hải Phòng).

Quốc Cường

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/hoi-nghi-kinh-te-viet-trung-hop-tac-cung-nhau-phat-trien.html