Hội nghị khoa học toàn quốc về Truyền nhiễm và HIV/AIDS

Gần 2.000 đại biểu là các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học đến từ các tổ chức y tế trong nước và quốc tế đã tham dự Hội nghị Khoa học toàn quốc về Truyền nhiễm và HIV/AIDS và Hội nghị lần thứ 8 khu vực Đông Nam Á về Y học nhiệt đới và Ký sinh trùng năm 2018 tại TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh hôi nghị. Ảnh PV

Từ ngày 26-29/7 tại Nha Trang, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phối hợp với Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam, Hội Ký sinh trùng Việt Nam, Hội Y học nhiệt đới và Ký sinh trùng các nước Đông Nam Á, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford Vương quốc Anh tại Hà Nội (OUCRU) tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Truyền nhiễm và HIV/AIDS và Hội nghị lần thứ 8 khu vực Đông Nam Á về Y học nhiệt đới và Ký sinh trùng năm 2018.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thành Long – Thứ trưởng Bộ y tế và ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên của các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương thường trú tại miền Trung và tỉnh Khánh Hòa đã đến dự và đưa tin.

GS. TS Nguyễn Văn Kính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh PV

Dưới sự chủ trì của GS, TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm, Chủ tịch Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, gần 2.000 đại biểu là các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học đến từ các tổ chức y tế trong nước và quốc tế tham dự hội nghị.

Trong số 205 báo cáo của các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học, có 123 báo cáo trình bày tại hội nghị, tập trung những chuyên đề: các bệnh do muỗi truyền, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên và các bệnh lây truyền từ động vật sang người, viêm gan, HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm Nhi, các bệnh do côn trùng và bệnh lây truyền qua trung gian truyền bệnh, các bệnh do nấm…cùng một số chuyên đề về vaccin và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine, kháng sinh và vấn đề kháng sinh, kỹ thuật mới trong nghiên cứu bệnh Nhiệt đới, công tác đào tạo đối với bệnh Nhiệt đới và Ký sinh trùng…

Các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước tham dự hội nghị. Ảnh PV

Đây là cơ hội để các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kinh nghiêm các chuyên đề nêu trên; cũng là năm đầu tiên Hội nghị khoa học toàn quốc về Truyền nhiễm và HIV/AIDS được tổ chức với sự tham gia của nhiều đại biểu ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, có sự gia tăng về số lượng đại biểu và chất lượng báo cáo tham luận tại hội nghị.

Lễ ký thành lập Liên hiệp các Hội bệnh Truyền nhiễm và Ký sinh trùng Đông Nam Á. Ảnh PV

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam và Hội Truyền nhiễm Việt Nam cũng đã tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Hội nghị thường niên BCH và Lễ ký thành lập Liên hiệp các Hội bệnh Truyền nhiễm và Ký sinh trùng Đông Nam Á./.

Thanh Bình

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ho-i-nghi-khoa-ho-c-toa-n-quo-c-ve-truye-n-nhie-m-va-hivaids-n10306.html