Hội nghị - hội thảo

Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2020)'. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội thảo. Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2020)”. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội thảo. Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại hội thảo, 90 tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ tầm vóc, ý nghĩa của những thành tích, chiến công, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của cơ quan tham mưu chiến lược trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình xây dựng Bộ Tổng Tham mưu, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Hội thảo là cơ sở để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong lực lượng vũ trang và nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, lòng tự hào, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu vào sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Chiều 26-8, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

Các báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan T.Ư Đoàn được quan tâm chỉ đạo, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI và chủ đề công tác hằng năm. Công tác thi đua - khen thưởng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, đổi mới tích cực, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhà nước và Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước cơ quan T.Ư Đoàn sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, phương thức triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã tuyên dương chín tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Dịp này, một tập thể và ba cá nhân vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-hoi-thao-614468/