Hội nghị - hội thảo

Chiều 27-9, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội thảo.

Chiều 27-9, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tăng cường hữu nghị, hợp tác... từ đó đề ra đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các giải pháp nâng cao hiệu quả của các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Sáng 27-9, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế) phối hợp các trường đại học: Thương mại, Hải Phòng và Xô-phi-a (Bun-ga-ri) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”. Gần 250 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, quản trị doanh nghiệp đến từ nhiều trường đại học lớn và uy tín ở Mỹ, Pháp, Bun-ga-ri, Hàn Quốc, Trung Quốc… và Việt Nam tham gia hội thảo. Ban tổ chức nhận được 150 báo cáo khoa học và đã lựa chọn 18 báo cáo xuất sắc trình bày tại các phiên làm việc.

Nhiều chủ đề lớn được trình bày, thảo luận tại hội thảo: Cơ chế và chính sách cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; giải pháp cải cách thủ tục hành chính cho khởi nghiệp sáng tạo; cơ chế vốn, tài chính cho khởi nghiệp sáng tạo; đổi mới quản trị kinh doanh hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo…

Sáng 27-9, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Hà Nội cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Các tham luận và ý kiến thảo luận tại hội thảo tập trung làm rõ lợi thế và hạn chế, các nguyên nhân khách quan và chủ quan, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực nhằm giúp Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững hơn; phát huy vai trò liên kết và lan tỏa động lực tăng trưởng chung cho Vùng Thủ đô, khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và bàn giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về công tác này trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, bổ sung tình hình, kết quả và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an các địa phương đã giới thiệu những cách làm hay, bài học kinh nghiệm và các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Qua một năm triển khai thực hiện luật, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt được kết quả tốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả ba phương diện: Quản lý nhà nước, phòng, chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhằm góp phần chuẩn bị cho công tác Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN năm 2020, ngày 27-9, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Thái-lan tại Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Thái-lan và vai trò của ASEAN trong sự phát triển của quốc gia và khu vực”.

Diễn giả chính tại tọa đàm là chuyên gia Viện Nghiên cứu an ninh và quốc tế thuộc Đại học Chu-la-lông-con của Thái-lan, với sự tham dự của hơn 60 đại biểu gồm các đại diện đại sứ quán các nước thành viên và đối tác của ASEAN, cùng hai bộ: Ngoại giao, Quốc phòng; Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á và một số trường đại học tại Hà Nội. Tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất quan điểm rằng, ASEAN đứng trước nhiều cơ hội và thách thức; Việt Nam được kỳ vọng phát huy vai trò nòng cốt và dẫn dắt, nhằm tăng cường tính gắn kết và trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41715702-hoi-nghi-hoi-thao.html