Hội nghị - hội thảo

Ngày 26-7, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử (CPÐT) năm 2019, do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp Hội Truyền thông số Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức; các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì.

Với chủ đề "Phát triển cổng dịch vụ công quốc gia và giải pháp tích hợp hệ thống một cửa điện tử góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp", Hội thảo quốc gia về CPÐT 2019 giới thiệu lộ trình phát triển cổng dịch vụ công và khung kiến trúc CPÐT 2020-2025 của Chính phủ; giới thiệu mô hình, kinh nghiệm phát triển CPÐT tại các quốc gia phát triển; giới thiệu các hình thức hợp tác quốc tế nhằm phát triển CPÐT và thành phố thông minh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam...

Tại hội thảo, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu những thách thức của CPÐT, trong đó nhấn mạnh: Hành lang pháp lý, hệ thống xác thực, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, công nghệ và hạ tầng kỹ thuật… và yêu cầu bức thiết hiện nay là xây dựng CPÐT theo hướng gọn nhẹ, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ. 21 chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước về CPÐT, các đơn vị tư vấn và xây dựng, phát triển giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế tham gia báo cáo, trình bày tại hội thảo.

* Sáng 26-7, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương (KHCCQÐTW) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019.

Trong sáu tháng đầu năm 2019, Thường trực Hội đồng KHCCQÐTW đã chỉ đạo các hoạt động khoa học của Hội đồng KHCCQÐTW và của các hội đồng khoa học cơ sở theo phương châm chính quy hóa, quy trình hóa, chuyên nghiệp hóa, có tính mở cao, tạo thuận lợi và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các hội đồng cơ sở. Các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học được phân thành sáu loại, hướng vào những vấn đề lớn, có tầm chiến lược, có ý nghĩa thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực tham mưu của các ban, cơ quan đảng Trung ương và trực tiếp phục vụ đường hướng dự thảo Văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng...

Thường trực Hội đồng cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thảo, tọa đàm và thực hiện chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án; ban hành Quy trình xây dựng Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiên cứu xây dựng quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng, tặng bằng khen, giấy khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và quản lý khoa học hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Trong sáu tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng KHCCQÐTW và các hội đồng cơ sở là hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đã đề ra; tập trung xây dựng các báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng; nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ thực hiện các đề tài, đề án; tăng cường thông tin và sinh hoạt khoa học, phối hợp công tác với các hội đồng cơ sở và hợp tác quốc tế; kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội đồng KHCCQÐTW và các hội đồng khoa học cơ sở.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41009502-hoi-nghi-hoi-thao.html