Hội nghị - Hội thảo

Thực hiện Chương trình công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư về việc tổ chức thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước 'Ðổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam', do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư làm chủ nhiệm đề tài, sáng 10-5, Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức hội thảo khoa học lần thứ ba, với chủ đề 'Sự lãnh đạo của Ðảng đối với các cơ quan nhà nước ở Trung ương trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp'.

Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nhận diện tham nhũng; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cụ thể là Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; tìm câu trả lời thỏa đáng đối với các vấn đề về thẩm quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ðại biểu cũng thảo luận về cơ chế, nguyên tắc, quy định, quy trình hoạt động kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử tham nhũng, đồng thời chống được tham nhũng trong chính các cơ quan này; chỉ ra vấn đề còn vướng mắc, nội dung phương thức không còn phù hợp hoặc không hiệu quả…

Chiều cùng ngày, UBKT T.Ư tổ chức hội thảo khoa học nhằm hoàn thiện Ðề tài khoa học cấp bộ về "Cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước (CSHNN) và doanh nghiệp nhà nước (DNNN)".

Các ý kiến tham luận tập trung làm rõ một số khái niệm, nội hàm, cơ sở lý luận về cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên tại cơ quan đại diện CSHNN và DNNN. Trên cơ sở các chủ trương của Ðảng, quy định của pháp luật hiện hành về chế độ tiền lương, phụ cấp…; phân tích thực trạng, hạn chế, rút ra những vấn đề cho công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng nói chung, và trong khu vực DNNN nói riêng, đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong lĩnh vực này.

Ngày 10-5, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo nêu bật giá trị to lớn trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp trồng người vì lợi ích dân tộc; góp phần làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, giáo dục con người; về công tác đào tạo, sử dụng cán bộ. Nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu bật những kết quả của công tác khuyến học, khuyến tài.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40151102-hoi-nghi-hoi-thao.html