Hội nghị - hội thảo

Ngày 9-10, tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Hội Nhà báo khu vực duyên hải - đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội thảo 'Báo chí địa phương và thách thức trong thời đại 4.0'. Tới dự, có lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tám tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia tại hội thảo cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cơ hội to lớn và những thách thức không nhỏ cho các cơ quan báo chí địa phương. Khó khăn mà báo chí địa phương đang gặp phải đó là, nhiều nơi cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu; trình độ, năng lực phóng viên còn hạn chế, thiếu nhạy bén.

Trong khi đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, bùng nổ của mạng xã hội và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đang tác động mạnh đến hoạt động của các cơ quan báo chí. Làm báo trong giai đoạn hiện nay cần tăng tính tương tác với công chúng, kỹ năng tác nghiệp của phóng viên phải thay đổi, hải biết tác nghiệp đa phương tiện…

Để có thể bắt kịp với sự thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, các cơ quan báo chí địa phương cần có nguồn kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số.

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm bữa ăn ca của người lao động (NLĐ) trong ngành dệt may và da giày.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày về hiện trạng sức khỏe dinh dưỡng của NLĐ trong các cơ sở ngành dệt may, da giày; báo cáo kết quả khảo sát mức tiêu hao năng lượng, gánh nặng lao động của NLĐ ngành dệt may, da giày; thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn ca. Đồng thời, thảo luận các dự thảo bộ tiêu chí về dinh dưỡng bữa ăn ca; vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình chế biến bữa ăn ca. Các đại biểu đề nghị, cần đưa vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi tới đây nhằm gắn trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với sức khỏe của NLĐ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37868002-hoi-nghi-hoi-thao.html