Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Sáng nay, 13/6, tại hội trường nhỏ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề 'Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và các đồng chí thường trực LĐLĐ Thành phố đã tới dự, chỉ đạo hội nghị đồng thời trực tiếp lắng nghe, học tập chuyên đề.

Tại hội nghị, đại biểu là các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban LĐLĐ thành phố; hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố… đã được được nghe Báo cáo viên Trung ương, đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng Lý luận lịch sử Đảng, Ban tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản về: Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với cách trình bày khoa học, Báo cáo viên đã giới thiệu khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, như: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương; phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo, cũng như phong cách, tác phong công tác được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động, trong cả cuộc đời cách mạng vì Tổ quốc, vì Nhân dân của Người… Cùng đó, các đại biểu còn được nghe những câu chuyện về Bác, về cuộc đời thanh cao mà giản dị của Bác, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn những tình cảm thành kính, biết ơn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc trong lòng mỗi người.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh tới việc học tập và làm theo Bác, đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, đồng chí Đào Tiến Dũng mong muốn, sau hội nghị mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý cần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của sinh viên; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nóiđi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải cụ thể việc học tập bằng cách xây dựng những tiêu chí, tâm niệm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bởi đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố khẳng định: “Qua phân tích của Báo cáo viên tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban LĐLĐ thành phố; hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố đã thấm nhuần hơn về phong cách, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó soi rọi lại bản thân trong công tác, sinh hoạt, cuộc sống và có sự điều chỉnh từ hành vi đến nhân thức cho đúng đắn hơn”. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố quán triệt 100% đảng viên căn cứ vào công việc thực tế, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của mình để đăng ký thực hiện việc làm theo gương Bác, đồng thời đề nghị các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, gương mẫu, tự giác đăng ký thực hiện, xây dựng hình ảnh người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động noi theo.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cũng yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức của Bác, căn cứ Quy định 89 ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn, chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, thực hiện đánh giá cán bộ, công chức viên chức, người lao động hàng tháng theo quy định mới nhất của Thành phố.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoi-nghi-hoc-tap-chuyen-de-nam-2018-ve-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-74854.html