Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X và đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 6-2, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) và đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì hội nghị

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Trên tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, hội nghị nhất trí tổng số đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh là 16 đơn vị; tổng số đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X được bầu là 62 đại biểu; tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X là 103 người.

Để đảm bảo cho sự lựa chọn tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X là 103 người.

Về cơ cấu, thành phần, đại biểu nữ ít nhất 35%, đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) không dưới 15%, đại biểu là người ngoài Đảng từ 10% trở lên, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên.

Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị nhất trí tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu. Trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 đại biểu.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoi-nghi-hiep-thuong-lan-thu-nhat-thoa-thuan-co-cau-thanh-phan-so-luong-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh--a296224.html